![]() |
Chư tôn đức chứng minh |
Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và H.Bến Lức; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích An Trung, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bến Lức; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, H.Bến Lức.
Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Long An; ông Phạm Văn Hoàn, đại diện Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Long An; ông Trần Kim Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lợi; bà Phan Thị Yến Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Lợi; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Phước Lợi và đông đảo tín đồ Phật tử tham dự.
![]() |
Đại đức Thích Lệ Duyên đọc Giấy chứng nhận đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Lâm |
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên đọc Giấy chứng nhận đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Lâm - thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An do người đại diện là Sư cô Thích nữ Quảng Tuệ (thế danh Từ Cẩm Hạnh), sinh năm 1974, thường trú tại ấp 3B, xã Phước Lợi, H.Bến Lức, tỉnh Long an với số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 52 tín đồ.
Sau đó, Thượng tọa Thích Phước Cường, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An thông qua chương trình sinh hoạt của đạo tràng Hương Lâm.
![]() |
Ông Trần Kim Ngân phát biểu |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Kim Ngân cho biết, xã Phước Lợi nằm ở phía Nam H.Bến Lức, sau ngày 1-7, xã sẽ cùng với xã Long Hiệp và Mỹ Yên lấy tên địa chính mới là xã Mỹ Yên. Hiện tại xã Phước Lợi, Phật giáo có khoảng hơn 100 tín đồ, 3 cơ sở thờ tự tại các ấp. Trong thời gian qua, bà con ấp 3B chưa có nhiều điều kiện để sinh hoạt tôn giáo. Thể theo mong mỏi của bà con, UBND xã đã ra quyết định vào ngày 19-6-2025, công nhận tịnh thất Hương Lâm đủ điều kiện làm điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
“Mong rằng trong thời gian tới, dưới sự hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mới sẽ hỗ trợ cho cơ sở tôn giáo này phát triển, góp phần cùng với địa phương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được điều kiện vươn lên trong cuộc sống.”, ông Trần Kim Ngân bày tỏ.
![]() |
Chư Ni và Phật tử đạo tràng Hương Lâm |
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện sách tấn Sư cô Thích nữ Quảng Tuệ cùng chư Ni, sau khi đạo tràng Hương Lâm được công nhận và chính thức đi vào hoạt động, cần nỗ lực hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo Chánh pháp, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng xã Mỹ Yên mới ngày thêm phát triển.
![]() |
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật |
Sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích An Trung, chư tôn đức thực hiện nghi thức thượng bảng, niêm hương bạch Phật và sái tịnh an vị Phật cho đạo tràng Hương Lâm chính thức đi vào hoạt động.