Long An: Công bố quyết định công nhận điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ trao khánh chúc mừng đến Đại đức Thích Lệ Duyên
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ trao khánh chúc mừng đến Đại đức Thích Lệ Duyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-6, Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Đước tổ chức công bố quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm, tại xã Phước Vân, H.Cần Đước, tỉnh Long An.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Buổi lễ với sự chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Cần Đước, Tăng Ni các tự viện và lãnh đạo các cơ quan tỉnh, huyện, địa phương sở tại.

Đại đức Thích Lệ Duyên chịu trách nhiệm quản lý điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm

Đại đức Thích Lệ Duyên chịu trách nhiệm quản lý điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định công nhận điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm, do Đại đức Thích Lệ Duyên, thường trú tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý.

Đại đức Thích Thiện Danh triển khai nội dung tu tập, hành trì thường nhật tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, nhằm tổ chức tu học và sinh hoạt theo chủ trương của Phật giáo.

Hòa thượng sách tấn chư tôn đức tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Quan Âm cố gắng tu tập để dấn thân vào đời, đem tinh thần từ bi và cứu khổ làm lợi ích cho mình và tha nhân, chung tay xây dựng sự phát triển Phật giáo khu vực ngày thêm vững mạnh. Đồng thời, Hòa thượng đã chúc nguyện cho ngôi Tam bảo được trang nghiêm, thanh tịnh, thành tựu như pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803) với sự phục hưng tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

NSGN - Ngô Thì Nhậm là một tài năng đa dạng, uyên bác trong nhiều lĩnh vực, một danh nhân văn hóa của dân tộc, một tác gia văn học lớn của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII. Ông đã có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, triết học, văn học, giáo dục, quân sự, chính trị, ngoại giao.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cứu trợ đồng bào tỉnh Cao Bằng

Phân ban Ni giới T.Ư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

GNO - Ngày 3-10, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã có tâm thư kêu gọi chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường; các Phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng góp cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Thông tin hàng ngày