Long An: Công bố thêm 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức và Bửu Liên (H.Thủ Thừa)

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên trong ngày vui được công nhận
Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên trong ngày vui được công nhận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp Ban Trị sự GHPGVN H.Thủ Thừa tổ chức công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức (ấp7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa).
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Thủ Thừa.

Hiện diện còn có ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan tỉnh, H.Thủ Thừa và địa phương sở tại.

Sư cô Thích nữ Liên Du là người đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức

Sư cô Thích nữ Liên Du là người đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức theo Quyết định số 541/GCN-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Thành do bà Mai Thị Minh Hà ấn ký ngày 5-6-2023.

Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Đức thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là Sư cô Thích nữ Liên Du (thế danh Nguyễn Thị Huyền), sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ, tu học tại tịnh xá Ngọc Thặn, TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa, số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 98 người.

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, bà Mai Thị Minh Hà bày tỏ niềm vui khi xã nhà có một đạo tràng mới được thành lập; ghi nhận và tán thán những công tác mà Phật giáo của điểm Ngọc Đức đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhắc nhở chư Ni và Phật tử tại đạo tràng Ngọc Đức phải tuân theo sự điều hành của Ban Trị sự GHPGVN H.Thủ Thừa và nương theo quý tôn túc Ni tỉnh nhà. Chư Ni tại đạo tràng cần truyền bá chánh tín đến toàn thể bà con lân cận, thực hiện phương châm “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

* Cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN H.Thủ Thừa cũng công bố quyết định thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên, tại ấp 4, xã Mỹ An, H.Thủ Thừa, do Sư cô Thích Nữ Liên Hiền quản lý.

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên do Sư cô Thích nữ Liên Hiền quản lý

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên do Sư cô Thích nữ Liên Hiền quản lý

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên theo Quyết định số 635/GCN-UBND do Bùi Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An ấn ký ngày 21-6-2023. Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bửu Liên thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là Sư cô Thích nữ Liên Hiền (thế danh Dương Thị Kim Hoa), sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: ấp 4, xã Mỹ An, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An, số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 60 người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu: Báo Giác Ngộ là nền tảng giáo lý căn bản dành cho Tăng Ni, Phật tử

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu: Báo Giác Ngộ là nền tảng giáo lý căn bản dành cho Tăng Ni, Phật tử

GNO - "Chúc mừng sinh nhật 50 năm của Báo Giác Ngộ là chúc mừng một chặng đường báo đã hình thành và phát triển tốt đẹp, đem ánh sáng của đạo Phật vào trong cộng đồng. Mong rằng, báo sẽ giữ vững cương lĩnh đó để Giác Ngộ luôn là Giác Ngộ trong lòng Tăng Ni, Phật tử.", Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu chia sẻ.
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày