Nghệ An: Lễ công bố quyết định phục hồi chùa Trợ Long

Đại đức Thích Minh Tuấn được chấp thuận về gieo duyên, thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa Trợ Long
Đại đức Thích Minh Tuấn được chấp thuận về gieo duyên, thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa Trợ Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với các cấp chính quyền thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu tổ chức lễ công bố quyết định phục hồi chùa Trợ Long.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các tín đồ Phật tử.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao quyết định phục hồi chùa Trợ Long

Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao quyết định phục hồi chùa Trợ Long

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng và khôi phục giá trị nguyên bản chùa Trợ Long, ngày 14-6-2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4304/UBND-NC về chủ trương thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo chùa Trợ Long. Trên cơ sở đó, ngày 20-6-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-BTST về việc phục hồi chùa Trợ Long, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; đồng thời có công văn chấp thuận Đại đức Thích Minh Tuấn, sinh năm 1988, hiện đang tu học tại chùa Diệc (TP. Vinh) về gieo duyên, thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa Trợ Long.

Đại đức Thích Minh Tuấn dâng lời phát nguyện
Đại đức Thích Minh Tuấn dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Tuấn cũng đã niệm ân chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để Đại đức được về gieo duyên Phật pháp tại chùa. Đại đức cũng phát nguyện sẽ cố gắng xây dựng chùa ngày một tăng huy, không phụ lòng mong mỏi của chư tôn đức.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thọ Lạc ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã sách tấn Đại đức Thích Minh Tuấn cần nỗ lực tu học, làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó. Hòa thượng cũng mong muốn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, các cấp chính quyền giúp đỡ, tạo thuận duyên để Đại đức Thích Minh Tuấn hoàn thành các Phật sự được giao, sớm có quyết định chính thức về trụ trì tại chùa sau thời gian thử thách.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Được biết, chùa Trợ Long là ngôi chùa cổ, thuộc làng cổ Thu Lũng, xã Hiếu Hạp, huyện Chân Phúc, nay là khối 3, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Chùa có diện tích 1.410m2, đã từng có 2 toà thượng điện và hạ điện. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, hiện chùa bị hư hỏng, xuống cấp, chỉ còn tòa Thượng điện, 1 bàn thờ 3 cấp và lưu giữ nhiều hiện vật quý được bảo quản khá nguyên vẹn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày