Long An: Lễ công bố Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng

Lễ công bố Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng)
Lễ công bố Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Hưng đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An thông qua Giấy chứng nhận đăng ký Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng tại số 10, đường Nguyễn An Ninh, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, với người đại diện là Ni sư Thích nữ Tuệ Liên. Với số lượng người tham gia sinh hoạt tại thời điểm đăng ký là 96 người theo nội dung và thời gian đã đăng ký.

Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An thông qua nội dung chương trình sinh hoạt của Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng.

Chư Ni lắng nghe lời sách tấn

Chư Ni lắng nghe lời sách tấn

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Huệ thay mặt chư tôn đức chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An gửi lời chúc mừng đến Ni sư cùng đại chúng Ni và đạo tràng Phật tử nơi điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Hưng; sách tấn Ni sư về nghĩa vụ “Hoằng pháp vi gia vụ – Lợi sinh vi bổn hoài” cao quý của người đệ tử Phật, tất cả mọi việc làm đều hướng về lợi ích của của mọi người, luôn đồng hành cùng chính quyền, tuân thủ pháp luật, giữ gìn cương lĩnh giới luật.

Hòa thượng gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện cho Phật giáo có được thêm một điểm nhóm sinh hoạt tập trung.

Khóa lễ an vị Phật

Khóa lễ an vị Phật

Kết thúc buổi lễ, Đại đức Thích An Khang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Hưng thay lời cho Ban Tổ chức cảm tạ và cung thỉnh chư tôn đức thực hiện nghi thức thượng bảng, an vị Phật, sái tịnh đàn tràng để đạo tràng được tu học ổn định và phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày