Long An: Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

GNO - Ngày 12-3, tại trụ sở BTS - chùa Thiên Châu (TP.Tân An), BTS GHPGVN tỉnh Long An tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 51 Tăng Ni, đồng thời khai giảng 290 đạo tràng tu học trong toàn tỉnh Long An.

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, cùng chư tôn đức HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh.

HT-Thích-Thien-Nhon-tang-hoa-chuc-mung.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng

Đại diện chính quyền có ông Võ Lê Tuấn, nguyên Chủ tịch MTTQVN tỉnh; bà Phạm Ngọc Tiệp, Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Long An cùng đại diện Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành tỉnh Long An.

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Minh Thiện, HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS đọc quyết định tấn phong giáo phẩm của GHPGVN với 51 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. HT.Thích Thiện Nhơn trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn giáo phẩm.

Hoa-thuong-thich-minh-thien.jpg

HT.Thích Minh Thiện nhận giáo chỉ tấn phong Hòa thượng

Dịp này, ĐĐ.Thích Lệ Ngôn, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Long An trình bày kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp trong năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Ngọc Tiệp chúc mừng BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức giáo phẩm được tấn phong, ghi nhận tinh thần hòa hợp của Phật giáo tỉnh trong nhiều thập kỷ qua và hy vọng truyền thống này luôn được tiếp tục phát huy.

Le-tan-phong-giao-pham-tinh-long-an-65.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn khuyến tấn, kỳ vọng Phật giáo Long An trong thời kỳ Phật giáo hội nhập và phát triển luôn phấn đấu nhiều hơn nữa để trang nghiêm Giáo hội, giúp cho Phật giáo Long An ngày càng rạng rỡ huy hoàng.

PG.Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày