Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 chiêu sinh khóa mới

THÔNG BÁO
V/v Chiêu  sinh lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 khóa XIII (2019 - 2021)

BAN CHỦ NHIỆM LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC QUẬN 3

Kính gửi:                  - Ban Trị Sự GHPGVN các quận/huyện

                                 - Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Quận 3 nhiệm kỳ IX (2016 - 2021), để tiếp tục sự nghiệp giáo dục & đào tạo Tăng Ni sinh trẻ có được kiến thức căn bản về Phật học một cách quy củ.

Nay, Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 quyết định chiêu sinh khóa XIII (2019 - 2021), với nội dung như sau:

Điệu kiện tiếp nhận: Những vị đã xuất gia, hoặc đang tập sự xuất gia ở chùa, có khả năng tiếp thu, có đạo đức tốt, được Bổn sư cho phép, và Ban Trị sự GHPGVN quận/ huyện nơi Tăng Ni sinh cư trú chấp thuận và đã ít nhứt học xong lớp 6. Không giới hạn độ tuổi.

Thời gian nhận đơn nhập học (theo mẫu): Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Nơi lưu trú theo học: Học Tăng liên hệ các chùa trong Quận 3, Ni sinh liên hệ chùa Phước Hòa hoặc các chùa Ni gần nhất.

Điều kiện theo học: Tăng Ni sinh được miễn học phí hoàn toàn trong suốt khóa học.

Thời gian khai giảng: Dự kiến 13 giờ, vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 (30-11-Mậu Tuất).

·        Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Lớp sơ cấp Phật học Q.3 - chùa Phước Hòa số 491/14/5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38331057. DĐ: 0908765821.

Kính mong Ban Trị sự GHPGVN các quận/ huyện hoan hỷ thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tạo thuận lợi cho đệ tử xuất gia tu học, ngỏ hầu tiếp nối tuệ giác Như Lai, thắp sáng mãi ngọn đèn Chánh pháp ở thế gian.

Kính chúc chư tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

TM. BAN CHỦ NHIỆM LSCPH Q.3
CHỦ NHIỆM

 

Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN

THƯ CÁM ƠN

BAN CHỦ NHIỆM LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC QUẬN 3

Kính gửi chư tôn đức Tăng Ni, quý ân nhân Phật tử

Sau 2 năm giảng dạy lớp Sơ cấp Phật học quận 3 khóa XII (2017 - 2019) thành tựu viên mãn, với gần 70 Tăng Ni sinh theo học, được miễn học phí hoàn toàn trong suốt khóa học. Nhờ sự quan tâm bảo trợ của quý chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng quý Phật tử gần xa, đặc biệt kính tri ân HT.Thích Hiển Tu, viện chủ chùa Xá Lợi (Q.3), TT.Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3), Ban Hộ trì Tam bảo chùa Hưng Phước (Q.3), chùa Minh Đạo (Q.3); NS.Thích nữ Nhựt Thành, trụ trì Chùa Vĩnh Xương (Q.3) thường xuyên bảo trợ cho lớp học.

Ban Chủ nhiệm Lớp sơ Cấp Phật học Quận 3 xin trân trọng tri ân chư tôn đức Tăng Ni cùng quý ân nhân Phật tử và rất mong chư tôn đức, quý Phật tử xa gần tiếp tục bảo trợ Tăng Ni sinh khóa XIII (2019 - 2021) được yên tâm tu học.

Trân trọng tri ân
Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày