Malaysia: Triển lãm di sản Phật giáo

Giác Ngộ - Nhà tổ chức MINES Events Sdn Bhd đang tổ chức hội trợ triển lãm 500 tượng A La Hán di sản Phật giáo.

Hội chợ triển lãm gồm 500 tượng A La Hán mạ vàng (ảnh) có kích thước bằng người thật đến từ Bảo tàng Nghệ thuật Rosily (Đài Loan) cùng bộ sưu tập lớn nhất thuộc loại hình này đến từ Đông Nam Á.

tuong alahan tai trien lam.jpg

Triển lãm cũng trưng bày tượng Quán Thế Âm và Tam bảo Phật giáo.

Ngoài ra còn có trưng bày một bức thangka Tây Tạng, các cuộc hội thảo Phật giáo, kinh điển và tạp chí được phát miễn phí cho du khách.

Du khách cũng có thể mua quà lưu niệm và thực phẩm chay ở một khu chợ được tổ chức trong sự kiện này.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 11-9 tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày