Minh Thiện và căn bệnh ung thư xương

GN - Võ Nguyễn Minh Thiện (9 tuổi), ở 250/3/11 Yersin, P.Hiệp Thạnh, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương được bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chẩn đoán sacom xương đùi từ tháng 5-2012.

be Minh Thien, MRLT.jpg

Sau một thời gian điều trị, đến nay em đã bị tháo khớp chân phải lên đến háng (ảnh), nhưng gia đình thì đã khánh kiệt trong quá trình chạy chữa cho Thiện.

Được biết, ba Thiện, anh Võ Minh Tùng (43 tuổi) làm ở một công ty môi trường ở Bình Dương, còn mẹ là chị Nguyễn Thị Công Bình làm tạp vụ đã nhiều lần nghỉ việc không lương để lo cho em.

Hiện gia đình đang rất khó khăn, cả nhà đều là Phật tử chùa Hội Khánh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. ĐT: 08.39304620.

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày