Mở rộng lòng từ: Hai mẹ con bị bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1357 - 2026) Chị Đỗ Yên Bình (48 tuổi) và mẹ già 82 tuổi tại Vĩnh Hựu, Đồng Tháp đang lâm vào cảnh cùng quẫn khi cả hai cùng mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động.
Chị Đỗ Yên Bình (48 tuổi) và mẹ già 82 tuổi

Chị Đỗ Yên Bình (48 tuổi) và mẹ già 82 tuổi

Gia đình hiện gánh khoản nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng, không đủ khả năng thuê trọ và chi trả thuốc men dù đang cố gắng lo cho con trai út hoàn thành năm cuối đại học.

Sống trong cảnh không nhà nhưng không lúc nào bà ngoại và mẹ có ý định cho Quốc An nghỉ học. Khi đó, chị Yên Bình lại đi bán vé số, mẹ chị bán cháo trước nhà thuê, mỗi ngày kiếm hơn trăm ngàn đồng để ba người sinh sống.

Giờ đây, cả chị Yên Bình và mẹ chị đều mang nhiều bệnh tật. Mẹ chị Bình không còn sức khỏe để buôn bán, hàng loạt bệnh tật hiểm nghèo đã làm bà ngã gục. Chị Yên Bình thì chống gậy yếu ớt quanh quẩn trong nhà, vệ sinh cá nhân không tự chủ được thật xót xa.

Hiện nay, mỗi tháng, tiền trợ cấp xã hội không đủ trả tiền thuê nhà lấy đâu tiền thuốc men chữa trị. Con đường phía trước với ba người trong gia đình còn rất đỗi chông chênh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày