Mời đón đọc Giác Ngộ số 804 ra ngày mai, 16-7

GNO - Nhiều bài viết hay, tin tức thời sự trên Giác Ngộ số 804 sẽ có mặt trên sạp báo trong sáng mai, 16-7. Cụ thể, trên trang Xã luận số này có bài Dư âm sau đại hội (Trần Đức).

Bia.jpg

Bìa Giác Ngộ số 804 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Trên Câu chuyện trong tuần số này, Giác Ngộ giới thiệu bài phỏng vấn Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN “Đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã được cải thiện” nhân chuyến tháp tùng cùng phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm Hoa Kỳ vừa qua.

Chuyên gia Thần kinh học Đại học Harvard nói về thiền và chánh niệm: Thiền giúp giảm stress & thay đổi não bộ (Trần Trọng Hiếu); Trên đất nước Indonesia (Như Tâm) đăng trên Văn hóa.

Phật học số này đăng bài: Đoạn dục, khử ái, trụ không môn - bài giảng trường hạ tổ đình Kim Cang, tỉnh Long An, ngày 16-6-2015 của HT.Thích Trí Quảng (tiếp theo & hết). Trên trang này có bài Họa phước đến từ đâu? (Minh Hạnh Đức).

Lời Phật - Chỉ và Quán (Quảng Tánh); “Bát trong sóng còn khua” (Trần Xuân Thụy) trên Sống đạo. Tổ Tư vấn số này đã trả lời hai câu hỏi của bạn đọc: Tầm sư học đạo  và  Có nhất thiết phải thọ giới Bồ-tát?

Hành đạo ở vùng xa - Sư cô trẻ về miền heo hút (Như Danh), Biết dừng cũng là yêu (Bối Bối), Cân nhắc khi sử dụng Facebook (Trần Trọng Hiếu) đăng trên Phật giáo & Tuổi trẻ.

Ngôi chùa hỗ trợ thực phẩm cho tín đồ Hồi giáo (Bảo Thiên); Lớp học Phật giáo dạy về lòng yêu thương (Gia Trúc) trên Phật giáo nước ngoài; Ngôi chùa thứ mười một - Truyện ngắn Nguyên Hương trên Văn nghệ; Phòng thuốc từ thiện Nhơn Hòa (Nguyễn Hạnh), Sống dậy làng nghề đan cói (Thân Thị Thanh Trâm) trên Xã hội; Giúp chị Quyên điều trị bệnh hiểm nghèo trên tiểu mục Mở rộng lòng từ và nhiều tin tức thời sự khác…

Kính mời quý độc giả đón xem!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày