Mỗi tỉnh, thành phố sau sáp nhập chỉ có một Trường Trung cấp Phật học

Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định (Nguyên Thiều)
Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định (Nguyên Thiều)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung mới trong Thông tư số 383/TT-HĐTS do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ban hành ngày 19-8-2025.

Theo đó, Thông tư gởi đến Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Ban Giám hiệu các trường Phật học hướng dẫn về việc sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học thuộc Ban Trị sự các tỉnh, thành phố mới sáp nhập, hợp nhất từ 1-7-2025.

Cụ thể, đối với Ban Trị sự tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập có từ 2 cơ sở đào tạo trở lên thì phải tiến hành các thủ tục sáp nhập thành 1 cơ sở.

Song song đó, Ban Trị sự phải làm thủ tục trình Ban Giáo dục T.Ư quyết định giải thể cơ sở đào tạo Trường Trung cấp Phật học cũ.

Tên gọi của Trường Trung cấp Phật học tỉnh, thành phố và các cơ sở mới do Ban Trị sự quyết định.

Việc cử Ban Giám hiệu, suy cử Hiệu trưởng theo chủ trương sáp nhập gộp cơ học Ban Giám hiệu các Trường Trung cấp Phật học hiện hữu.

Thông tư cũng xác định Tăng Ni sinh, học viên thi đỗ tốt nghiệp niên khóa kết thúc từ năm 2025, các văn bằng, chứng chỉ sẽ do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học mới ký.

Được biết cả nước hiện có 35 Trường Trung cấp Phật học được cấp phép, trong đó có 33 cơ sở đang hoạt động. Đối với một số tỉnh, thành sau sáp nhập, như tại TP.HCM hiện có 3 Trường Trung cấp Phật học (TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Đại Tòng Lâm).

Tải về Thông tư số 383/TT-HĐTS (định dạng PDF) theo đường dẫn sau:

Thông tư số 383TT-HĐTS.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày