Một số hình mẫu Lễ đài Vía Phật Di Đà

GNO - Sắp đến lễ Vía Đức Phật Di Đà (17-11-Tân Mão), để chiêm bái và tưởng niệm đấng Từ phụ, chúng tôi phác thảo một số mẫu thiết kế lễ đài Vía Phật A Di Đà để quý trụ trì các tự viện có thể tham khảo nhằm thiết trí lễ đài cho Lễ hội thêm phần trang nghiêm, mầu nhiệm...

Mẫu thiết kế thứ 1: Điểm mạnh làm nổi bật lên tượng Phật Di Đà là những cánh sen bao quanh hai bên làm cho lễ đài hùng tráng và mạnh mẽ. Những dãy bàn dành cho Chư tôn đức chứng minh chúng ta có thể không sử dụng. Đêm lễ Hội hoa đăng Vía Khánh Đản A Di Đà sẽ rất đẹp khi trên tay mỗi người thắp lên những ngọn nến lung linh và diệu kỳ.

ledai1-2.jpg

Mẫu thiết kế thứ 2: Thêm trụ đèn ở hai bên làm cho sân khấu mạnh mẽ hơn nhưng có thể chiếm đi không gian của người tham dự. Tông màu vàng này ban đêm sẽ làm cho lễ đài sân khấu sáng hẳn lên. 

Quý vị muốn làm chữ "MỪNG KHÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ" đẹp dạng nổi 3D thì có thể chọn các chất liệu:  inox, tấm nhôm, mica, tôn (câu đèn cho chữ sáng sẻ đẹp hơn).
Có thể in Bandrol, in kỹ thuật số trên Hiflex giá rẻ, bền và tiện lợi. 

ledai2-2.jpg

Mẫu thiết kế 3: Có thể giăng đèn dây chạy từ chính diện lễ đài tỏa ra hai bên cột trụ, hai cánh gà ta có thể hàn khung sắt hình hộp đèn (2 bên) sân khấu chúng ta thay câu đối tùy theo ý của mình.

ledai3-2.jpg

Thành tâm kính chúc quý vị chọn làm những mẫu lễ đài thật đẹp và ý nghĩa để dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà nhân ngày Khánh đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày