Một số tôn tượng Phật giáo là “bảo vật quốc gia”

GNO - Theo website Chính phủ (chinhphu.vn), Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật.

Tuong Phat ba, But Thap.jpg

Tôn tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp là bảo vật quốc gia

Trong đó, có nhiều tôn tượng Phật giáo được công nhận gồm: Tượng Phật Đồng Dương (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM); Tượng Phật Lợi Mỹ (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM); Tượng Phật A Di Đà (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Tượng Bồ-tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (thời Lê Trung Hưng, hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia, thủ trưởng bộ, ngành, người đứng đầu tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi họp của đại diện Ban Tổ chức với đại diện các cơ quan chức năng nhằm thảo luận công tác hỗ trợ chuẩn bị đại hội

Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN họp với các cơ quan chức năng về công tác phối hợp chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng 16-10, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, Ban Tổ chức Đại hội tổ chức họp với đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cùng các cơ quan hữu quan nhằm lắng nghe, thảo luận công tác phối hợp phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày