Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

GNO - Sáng 20-11, Trường Trung cấp Phật học Bình Định - tu viện Nguyên Thiều tổ chức ngày tri ân chư tôn đức Giáo thọ sư.

20-11TCPHBD-25.jpg


Đến chùa Thiên An để dâng hoa Đại đức Thích Đồng Thành - Hiệu trưởng

Toàn thể Tăng Ni sinh chia nhau thành bốn đoàn (mỗi đoàn khoảng 75 vị) đến tại trú xứ của quý giáo thọ sư để vấn an và dâng lời chúc từ.

Sau buổi đảnh lễ tri ân, Tăng Ni sinh được sự hướng dẫn của Ban Giám hiệu đã tập trung sinh hoạt tại khu du lịch sinh thái bãi Bàng - Tuy Hòa, Phú Yên. Tại đây sau khi thọ trai, Tăng Ni sinh cùng ngồi bên nhau lắng nghe những lời chia sẻ từ chư tôn đức giáo thọ sư.

Theo đó, Đại đức Thích Đồng Thành - Hiệu trưởng trường còn sách tấn, cùng Tăng Ni sinh tĩnh tọa, thiền hành an lạc...

20-11TCPHBD-68.jpg
Thầy trò ngồi bên nhau, sách tấn cùng tiến đạo

Được biết, năm nay là năm học cuối của khoá 8 Trường Trung cấp Phật học Bình Định và Tăng Ni sinh sẽ tốt nghiệp trước mùa an cư Phật lịch 2564, Dương lịch 2020.

Chúc Hải - Vạn Hưng

* Cũng trong tinh thần tri ân, báo ân, Tăng Ni, học viên Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang tổ chức lễ tri ân thầy cô chủ đề “Ân thầy còn mãi” tại tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM) hôm 16-11 qua.

Đại diện Tăng Ni, học viên các khóa dâng lời tri ân đến cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh - Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, quý giáo thọ sư.

TT.Thích Thiện Thuận, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang đã thay lời chư tôn đức ghi nhận những tình cảm chân tình của Tăng Ni, học viên dành cho trung tâm, cho thầy cô của lớp học trong thời gian qua.

Thượng tọa hy vọng, với sự giảng dạy tận tâm của chư giáo thọ sư tại trung tâm, Tăng Ni, học viên sẽ đạt được nhiều thành quả học tập tốt.

ngvn-2019-32-640x480.jpg
Ân thầy còn mãi - chủ đề của ngày tri ân

Được biết, hiện nay trung tâm có khoảng gần 200 Tăng Ni, học viên đang theo học các lớp Hán văn, Hán Nôm - hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, chư tôn đức ban điều  hành trung tâm, giáo thọ sư  và Tăng Ni, học viên lớp học đã đến trước linh đài của cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh - Thành viên HĐCM, nguyên Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, viện chủ tu viện Huệ Quang thành kính dâng hương, dâng hoa, đỉnh lễ Giác linh ngài nhân ngày lễ truyền thống nhà giáo Việt Nam.


Hồng Hải - Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày