Mừng thượng thọ huynh trưởng Tâm Bửu Tống Hồ Cầm

GNO - Chiều qua, 23-2, tại chùa Phật học Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM) GĐPT Xá Lợi đã tổ chức mừng thượng thọ huynh trưởng cao niên cấp Dũng Tâm Bửu Tống Hồ Cầm (23-2-1918) và huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Hữu Việt (23-2-1945), cùng các anh chị em huynh trưởng, đoàn sinh sinh nhật trong tháng.


sinhnhat01.JPG
Anh Tâm Bửu Tống Hồ Cầm, anh Tâm Thông Nguyễn Hữu Việt, ĐĐ.Thích Nguyên Huệ, cố vấn giáo thọ GĐPT Xá Lợi và các em đoàn sinh huynh trưởng cắt bánh mừng sinh nhật - Ảnh : Như Danh

Buổi mừng thượng thọ diễn ra trong không khí ấm áp của tình lam, có quý chư tôn đức chùa Xá Lợi, anh chị Phân ban GĐPT T.Ư, TP.HCM, cựu huynh trưởng và huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Xá Lợi tham dự.

Có những món quà, lời chúc thân thương, từ các anh chị cùng những lời chuyện trò chia sẻ từ các anh.

Tham dự buổi lễ, anh huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Phó ban Thường trực BHD Phân ban GĐPT T.Ư, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TP.HCM đã chia sẻ niềm vui và bày tỏ sự kính mến đối anh Tâm Bửu.

 “Thưa anh Tâm Bửu kính mến, ở tuổi 97 còn mang sắc phục GĐPT, còn nhận trách nhiệm gia trưởng GĐPT, được tôn xưng là gia trưởng già nhất của GĐPT VN, còn minh mẫn và đang làm Phật sự trong Giáo hội - đó là điều hết sức vinh dự cho anh, nhưng cũng là phước duyên cho GĐPT VN và cũng là phước báu của GĐPT Xá Lợi bởi vì trên toàn quốc không có một sự trùng hợp nào như thế cả.

Em xin thay mặt cho tất cả anh chị em GĐPT VN đến dự buổi lễ sinh nhật đặc biệt này và chúc anh anh minh mẫn, chúc anh luôn luôn hoan hỷ, để làm nơi nương tựa cho tất cả chúng em tiếp tục kế thừa. Những người đàn em ở tuổi 80, 90 như chúng em đang sinh hoạt tinh tấn là vì thấy rằng anh mình đang tinh tấn, và đang sinh hoạt với tất cả tinh thần trách nhiệm vì thấy anh mình đang thể hiện trách nhiệm đó”, anh Nguyễn Đức Châu nói.

sinhnhat03.JPG

sinhnhat04.JPG
Anh huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu; chị huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Gia trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm tặng hoa mừng thượng thọ anh Tâm Bửu - Ảnh: Như Danh

sinhnhat06.JPG
Em oanh Vũ Nam tặng quà mừng đến các anh trưởng cao niên - Ảnh : Như Danh

sinhnhat07.jpg
Đoàn sinh sen non mới hơn 7 tháng tuổi cũng mừng sinh nhật anh

Anh chị em cũng được anh Tống Hồ Cầm chia sẻ trong niềm quý mến: “Trước hết tôi rất cảm ơn GĐPT Xá Lợi đã tạo ra khung cảnh đầu năm mới để cho các anh em chúng ta gần nhau, để anh em chúng ta quý nhau, để anh em chúng ta tiếp tục chí hướng của mình và đạo tâm của mình đúng như nguyên tắc, mục đích của GĐPT, của phong trào mặc áo lam, mà lịch sử không thể không ghi vào trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy cho nên hôm nay tôi rất cảm ơn các anh chị huynh trưởng cấp cao ít nhiều có mặt và đến đây chúc mừng tôi vào tuổi 97.

Tôi rất cảm ơn, vì là một dịp để cho các thế hệ đàn em thấy rằng, anh mặc đồ lam như thế, đội nón tứ ân như thế cũng như là một vinh dự được tham gia GĐPT hơn 60 năm”.

Những món quà nhỏ chỉ là huy hiệu hoa sen từ các em Oanh vũ tặng cho các anh, rồi em đoàn sinh sen non mới hơn 7 tháng tuổi cũng mừng sinh nhật anh như một lời hứa tiếp nối của thế hệ đàn em áo lam.  

Buổi mừng thượng thọ kết thúc với những tấm ảnh lưu dấu những khoảnh khắc đẹp anh chị em bên nhau và  kết chặt tay nhau trong bài hát Dây thân ái (ảnh).

sinhnhat10.jpg


Ảnh: Như Danh

Được biết, anh Tống Hồ Cầm sinh ngày 23-2-1918 tại Huế, từ nhỏ đã thấm nhuần tinh thần Phật giáo trong một gia đình kính tín Tam bảo, quy y với Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nguyên tại tổ đình Sắc tứ Tây Thiên (Huế). Là huynh trưởng cao niên nhất GĐPT hiện nay, và anh là người gắn liền nhiều sự kiện lịch sử quan trong của GĐPT VN từ thời sơ khai đến tận hôm nay.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày