Năm 2015, nhiều thông tư về Tăng sự được ban hành

GNO - Phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết ngành Tăng sự toàn quốc chiều qua, 12-1, tại Văn phòng 2 TƯGH, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cho biết trong năm 2015, Ban Tăng sự T.Ư đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác của ngành.
H1.JPG
Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Ban Tăng sự T.Ư - Ảnh: Bảo Thiên

Theo đó, để định hướng và có những điều chỉnh phù hợp, Ban Tăng sự T.Ư đã ra hàng loạt các văn bản: Thông tư hướng dẫn thống kê Tăng Ni, tự viện; thông tư hướng dẫn thành lập Ban Công tác Kiểm Tăng; hướng dẫn tấn phong giáo phẩm; thông tư hướng dẫn về việc đăng ký hoạt động các đạo tràng.

Ngoài ra, Ban cũng chỉ đạo Ban Tăng sự các tỉnh, thành nỗ lực tổ chức đại giới đàn, an cư kiết hạ, cấp chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận Tăng Ni, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, tự viện.

“Nổi bật nhất là hình ảnh các đại giới đàn được tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh, có chất lượng nhằm giáo dục Tăng Ni phải phụng hành giáo pháp và giới luật Phật chế”, HT. Thích Thiện Pháp khẳng định.

Tuy vậy theo Hòa thượng, ngành Tăng sự vẫn còn nhiều tồn đọng cần phải giải quyết mà trong đó vấn đề đời sống tu tập, đạo hạnh của Tăng Ni trẻ - là một hiện tượng phải được chấn chỉnh kịp thời trong điều kiện xã hội có nhiều biến đổi.

h2.JPG


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị - Ảnh: Bảo Thiên

H3.JPG
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Bảo Thiên

Báo cáo tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư cho biết cả nước hiện có trên 49.000 Tăng Ni sinh hoạt, tu học tại 17.376 cơ sở tự viện. Trong năm 2015, Ban Tăng sự T.Ư đã cấp 2.328 giấy chứng nhận Tăng Ni, duyệt cấp 5.564 chứng điệp thọ giới, 2.332 chứng điệp kiết hạ; giải quyết và giới thiệu nhiều Tăng Ni chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo; tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng trụ trì; tổ chức thành công Hội nghị Tăng sự toàn quốc; hình thành 41 Phân ban Ni giới.

Trong năm 2016, toàn ngành sẽ tập trung thành lập hội đồng biên soạn mẫu tiêu chuẩn thống nhất về tổ chức Đại giới đàn; ban hành thông tư hướng dẫn về xuất gia, thọ giới, nghiệp sư, y chỉ sư; xây dựng bộ tiêu chuẩn xét đặc cách tấn phong giáo phẩm; hỗ trợ Phân ban Ni giới và Phật giáo Nam tông Khmer trong các Phật sự của ngành; tổ chức hội thảo khoa học về quản lý Tăng sự và thống kê số lượng tín đồ.

Phát biểu tại hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đánh giá cao những nỗ lực trong các công tác Phật sự của ngành. Hòa thượng tin rằng, với quyết tâm và hòa hợp, hoạt động Phật sự của ngành Tăng sự năm 2016 sẽ đạt được những thành tựu viên mãn. Dịp này, nhiều lẵng hoa được gởi đến chúc mừng hội nghị.

h4.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng hội nghị - Ảnh: Bảo Thiên

h5.JPG
HT.Thích Tấn Đạt thay mặt Ban Hoằng pháp T.Ư tặng hoa chúc mừng hội nghị - Ảnh: Bảo Thiên

H6.JPG
Đại biểu dự hội nghị nghiên cứu tài liệu - Ảnh: Bảo Thiên

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày