Năm 2019, có 1.700 nam nữ Phật tử xuất gia

GNO - Thông tin trên được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2019 của Ban Tăng T.Ư diễn ra sáng nay, 29-12 tại Văn phòng 2 TƯGH (TP.HCM).

HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã quang lâm chứng minh hội nghị.

tangsu1.jpg


Toàn cảnh hội nghị

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Ban Tăng sự T.Ư đã chủ trị hội nghị với sự tham dự của chư tôn đức thành viên, chư tôn đức Ban Tăng sự các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngoài số liệu được nêu ở trên, báo cáo tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư cho hay, trong năm 2019, toàn ngành đã cấp 2.104 giấy chứng nhận Tăng Ni, 57 chứng nhận tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, 2.330 chứng điệp An cư; có 12 Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức thành công Đại giới đàn; 60 Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức an cư kiết hạ với 33.286 hành giả an cư; đã bổ nhiệm trụ trì 631 cơ sở tự viện; chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, giới thiệu 43 Tăng Ni về sinh hoạt, tu học phía Bắc, 125 về các tỉnh phía Nam…

Riêng Phân ban Ni giới T.Ư đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối; tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch; hội thảo Ni giới Phật giáo Việt Nam; hội thảo khoa học về Ni trưởng TN.Như Thanh; tham dự Hội nghị Sakyadhita tại Úc; bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông Phật giáo…

Tuy vậy, theo TT.Thích Thiện Thống, hoạt động ngành cũng còn một số tồn tại khi có vài tự viện mâu thuẫn nội bộ dẫn đến kiện tụng, tranh chấp; một vài cá biệt Tăng Ni tu học lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến hình ảnh tu sĩ Phật giáo.

Trong năm 2020, Ban Tăng sự T.Ư tiếp tục phổ biến Nội quy Ban Tăng sự T.Ư; hỗ trợ BTS GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đại giới đàn; nghiên cứu đưa ra mô hình thống nhất về tổ chức đại giới đàn; tiếp tục số hóa công tác quản lý tự viện, Tăng Ni; hỗ trợ Phật sự của Phân ban Ni giới và Phật giáo Nam tông Khmer…

tangsu2.jpg
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc

tangsu3.jpg
HĐTS tặng hoa chúc mừng

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp khẳng định ngành Tăng sự cả nước trong năm 2019 đạt nhiều thành tựu Phật sự quan trọng nhưng do xu thế hội nhập và giao lưu quốc tế dẫn đến hoàn cảnh tu tập thay đổi, ngành cần tiếp tục thực hiện nhiều chấn chỉnh lên quan đến quy củ thiền môn, đạo hạnh của Tăng Ni trẻ.

Tại hội nghị, chư tôn đức đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đóng góp thiết thực liên quan đến tô bồi đạo hạnh cho Tăng Ni, tổ chức an cư kiết hạ, giáo dục tại tự viện, kết nối với Ni giới trong quản lý chư Ni, xử lý Tăng Ni vi phạm…

Dịp này, nhiều lẵng hoa đã được gởi đến chúc mừng hội nghị.

tangsu4.jpg
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

tangsu5.jpg

tangsu6.jpg
Chư tôn đức tham dự

tangsu7.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu đúc kết hội nghị

Bảo Thiên


* Tin tức gửi về Giác Ngộ online qua mail: onlinegiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên. GN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày