Nam Định: Chùa Gôi khởi công xây chánh điện

GNO - Chùa Gôi (thị trấn Gôi, H.Vụ Bản, Nam Định) trang nghiêm tổ chức lễ khởi công xây dựng vào sáng 28-10 vừa qua.

TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Nam Định; TT.Thích Tâm Thiệu, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Vượng, Phó BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương về tham dự. 

1vamt_1_jpg.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Trần Khắc Hải, Chủ tịch UBMTTQ H.Vụ Bản, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương. 
 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ĐĐ.Thích Hạnh Bích, trụ trì chùa Gôi cho biết, chùa được xây dựng và hình thành mấy trăm năm qua, trải qua bao thăng trầm biến đổi, chùa vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc.

Theo lịch sử được ghi lại, lần trùng hưng Tam bảo có quy mô lớn vào thời Lê - đời vua Lê Dụ Tông (1679 - 1731) niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705- 1720).

Chùa Gôi là tên gọi ngày nay, xưa kia chính tên là chùa Lão - thuộc quần thể Phủ Dày.

Đây là địa điểm nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, là nơi nương tựa tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân. Đến nay, chùa đã xuống cấp trầm trọng, chỉ còn là phế tích và bãi đất bằng phẳng, không đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp cho người dân.

Để phục vụ tốt cho những người có tâm hướng đến đạo Phật, đồng thời tôn vinh giá trị văn hoá lịch sử và kế thừa xứng đáng các bậc tiền bối để lại - chùa Gôi chính thức cử hành lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo - Đại đức trụ trì bày tỏ.

9vamt_1_jpg.jpg


ĐĐ.Thích Hạnh Bích phát biểu

TT.Thích Quảng Hà ban đạo từ - tán thán công đức của thầy trụ trì và lãnh đạo của tỉnh, địa phương và ban quản lý đã xây dựng lại ngôi chùa.

Thượng tọa nhấn mạnh: "Đã từ lâu, ngôi chùa luôn là biểu tượng của nét văn hoá, là nơi hun đúc Thánh hiền, dưỡng dục các bậc tài khí, là nơi bắt đầu của sự truyền bá Chính pháp, nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo quần chúng nhân dân, Phật tử". Từ đó, khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa của chùa Gôi, mong nhận sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, hùn phước của Phật tử và bà con nhân dân địa phương để chùa sớm hoàn thiện. 

20vamt_1_jpg.jpg
TT.Thích Quảng Hà phát biểu

26vamt_1_jpg.jpg
Nghi thức động thổ

Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng cùng đại biểu làm lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Gôi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày