Nam Định: Hội nghị kiện toàn các chức danh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định hội nghị kiện toàn các chức danh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định hội nghị kiện toàn các chức danh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Trúc Lâm Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định), sáng 5-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 và triển khai một số công tác Phật sự quan trọng năm 2022.

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Lương, Hòa thượng Thích Thanh Nghị, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chủ trì hội nghị, cùng chư tôn đức Phó Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Thượng tọa Thích Thanh Thịnh, Ni trưởng Thích Đàm Hiền, Tăng Ni trong Ban Trị sự.

Hoà thượng Thích Quảng Hà phát biểu tại hội nghị

Hoà thượng Thích Quảng Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hoà thượng Thích Quảng Hà tri ân tới toàn thể Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà, các tiểu ban phục vụ đại hội, Tăng Ni sinh khoá VII Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã góp phần vào làm lên thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Hoà thượng Thích Quảng Hà cho biết, Đại hội Phật giáo tỉnh nhà được các bộ, ngành trung ương, Trung ương Giáo hội, lãnh đạo tỉnh Nam Định đánh giá về mọi mặt công tác tổ chức đại hội, để lại nhiều dư âm và ấn tượng tốt đẹp.

Thượng toạ Thích Tâm Thiệu đã công bố quyết định 060/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 1-3-2022 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 2 thành viên Ban Chứng minh, 18 thành viên Ban Thường trực và 32 ủy viên, do Hòa thượng Thích Quảng Hà làm Trưởng ban.

Thượng toạ Thích Thanh Thịnh triển khai một số công tác Phật sự quan trọng
Thượng toạ Thích Thanh Thịnh triển khai một số công tác Phật sự quan trọng

Hội nghị đã triển khai một số Phật sự quan trọng: nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định tới toàn thể Tăng Ni trong tỉnh; công tác An cư kết hạ năm 2022 vẫn giữ nguyên 8 địa điểm An cư kết hạ, các điểm an cư kết hạ thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, theo quy định công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương; Phật giáo tỉnh nhà đề nghị tấn phong giáo phẩm Hoà thượng 6 vị, 1 vị Ni trưởng... tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định báo cáo về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp cho 104 Tăng Ni sinh khoá VII và công tác tuyển sinh khoá VIII nhận được 53 hồ sơ ứng tuyển của 8 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Lào Cai...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày