Nét đẹp sinh viên đi tình nguyện tại chùa

GNO - Tình nguyện - một hành động tự giác chứ không phải tự phát! Trên tinh thần đó, hoạt động tình nguyện ở chùa được nhiều bạn trẻ, sinh viên tham gia, nhất là nhân các khóa tu hoặc những chuyến từ thiện.

Ví dụ như ở chương trình lửa trại của khóa tu ‘‘Tuổi trẻ và đạo Phật’’ lần thứ XII diễn ra vào ngày 8-10 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM) thì ngay sáng 7-10, 178 tình nguyện viên (TNV) đã đến sớm để chuẩn bị đón 1.469 khóa sinh khóa tu.

1 tnv.jpg


Họ trẻ trung, năng động, mến đạo Phật nên tham gia
tình nguyện tại các khóa tu, hoạt động từ thiện ở các chùa - Ảnh: K.Q

Bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Thư, sinh viên khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Văn Lang chia sẻ: ‘‘Những lần trước tham gia với tư cách là khóa sinh và được các anh chị TNV trợ giúp rất nhiều nên lần này, tôi quyết định đăng ký làm TNV để hiểu hơn các anh chị đã chuẩn bị cho mình thế nào... Làm TNV thực sự rất vất vả nhưng mà rất vui. Bởi nhiều khi niềm vui của người khác đã trở thành niềm vui của mình’’.

Các bạn tình nguyện viên ngoài đóng góp sức mình trong việc quản lý, chuẩn bị đồ ăn thức uống, dọn dẹp,... còn giúp đỡ quý thầy, quý sư trong công tác truyền thông, lên ý tưởng và xây dựng chương trình. Qua đó, các bạn không chỉ đóng góp sức mình mà còn rèn luyện kỹ năng, thỏa sức sáng tạo.

Trải qua 12 lần tổ chức, tham dự khóa tu ‘‘Tuổi trẻ và đạo Phật”, các bạn trẻ đến với Phật pháp với tinh thần tự nguyện, thoải mái. Dù là các bạn khóa sinh hay TNV cũng đều được nhắc giữ lời nói, hành động, cử chỉ trong chánh niệm, nên cả hai cùng tu và gắn kết với nhau nhiều hơn.

1 tnv 2.jpg


Từ việc trợ giúp các hoạt động của Phật giáo,
các bạn vừa học được kỹ năng và còn gieo duyên lành với Tam bảo - Ảnh: K.Q

Bạn Trương Phước Hải - một trong những TNV lâu nhất của khóa tu này cùng nhiều nơi khác đã trở thành trưởng ban quản lý đội tình nguyện bày tỏ: ‘‘Từ khi tham gia khóa tu và quy y trở thành Phật tử, hiểu được luật Nhân quả của nhà Phật, tôi nhận ra mỗi việc làm đều có ý nghĩa của nó. Cũng giống như việc bạn cho đi những điều tốt đẹp, hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn’’.

Khưu Kim Quyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày