Ngắm Sapa trong vụ cấy mới

Tranh thủ những trận mưa đầu mùa có thêm nước cấy cày, những ngày này bà con nông dân vùng cao Sapa (tỉnh Lào Cai) đang dồn sức ra đồng cày cấy cho kịp vụ lúa mùa sớm

Đây là vụ lúa duy nhất của vùng cao miền núi phía Bắc nói chung và Sapa nói riêng nên được người nông dân rất coi trọng, gieo cấy đúng mùa vụ theo phong tục cổ truyền và thực hiện thâm canh theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông để đạt năng suất lúa cao nhất.

Mùa cấy cày còn gọi là mùa nước đổ được coi là mùa đẹp nhất trong năm ở vùng cao Sapa nên đã thu hút rất đông các tay máy nhiếp ảnh và du khách trẻ đến từ các thành phố tới thăm quan, khám phá, chụp ảnh, nhất là sau khi ruộng bậc thang nơi đây được bạn đọc một tạp chí du lịch của Mỹ bình chọn là một trong 7 ruộng bậc thang kỳ vỹ nhất châu Á và thế giới.

Mời bạn đọc cùng chúng tôi xem không khí lao động của nông dân vùng cao Sapa mùa gieo cấy mới và vẻ đẹp kỳ vỹ của ruộng bậc thang Sapa mùa nước đổ đẹp như những bức tranh sơn dầu khổng lồ treo bên sườn Hoàng Liên Sơn hùng vỹ .

Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 1
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 2
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 3
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 4
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 5
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 6
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 7
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 8
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 9
Ngắm Sapa trong vụ cấy mới ảnh 10

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Đức Thiện: “Chú trọng lựa chọn những Tăng Ni có đạo hạnh, năng lực, tâm huyết để phụng sự”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 19, 20-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên có cuộc trao đổi với Báo Giác Ngộ.
Nhà giáo dục Phật giáo

Nhà giáo dục Phật giáo

NSGN - Đức Phật ra đời khai mở con đường giác ngộ, giúp chúng sinh tu hành hết khổ, an vui. Nói đến đạo Phật, mọi người nghĩ ngay đến Đức Phật, đến giáo pháp, Tăng đoàn và việc tổ chức tu học. Tuy Đức Thế Tôn đã vào Niết-bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn lưu truyền rộng rãi.

Thông tin hàng ngày