Ngày mai, 15-3, cử tri cả nước đi bầu cử

Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mai, Chủ nhật, 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây được xem là "ngày hội non sông", là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Cả nước có gần 79 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bầu cử. Theo Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Tại các điểm bỏ phiếu ở TP.HCM, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông - Ảnh: TPO
Tại các điểm bỏ phiếu ở TP.HCM, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông - Ảnh: TPO

Tại TP.HCM, theo báo cáo của UBND TP.HCM, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố được triển khai đồng bộ, thông suốt, đúng tiến độ. Thành phố đã hoàn tất việc cấp phát thẻ cử tri đến người dân, cố gắng không để sót bất kỳ cử tri nào không được thực hiện quyền bầu cử.

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15-12-2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38.

Và theo Nghị quyết 154/NQ-UBBC, Thành phố có 208 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031, tại 42 đơn vị bầu cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa XI được bầu là 125.

Chư vị giáo phẩm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

* Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Lý Minh Đức, Thượng tọa Thích Phước Nguyên.

* Ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031:

- Cao Bằng: Thượng tọa Thích Thanh Đường; Lạng Sơn: Đại đức Thích Bản Chung, Đại đức Thích Bản Tiên; Phú Thọ: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm; Bắc Ninh: Thượng tọa Thích Thanh Sơn; Quảng Ninh: Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Đại đức Thích Trúc Bảo Nhẫn; TP.Hà Nội: Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ni trưởng Thích Đàm Khoa; Hải Phòng: Hòa thượng Thích Thanh Vân; Hưng Yên: Đại đức Thích Thanh Quang; Ninh Bình: Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Minh Quang; Thanh Hóa: Thượng tọa Thích Tâm Chính; Nghệ An: Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Đại đức Thích Châu Phong; Hà Tĩnh: Đại đức Thích Chúc Giác;

Quảng Trị: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Đại đức Thích Phước Đăng; TP.Huế: Hòa thượng Thích Huệ Phước; TP.Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Phước Minh; Quảng Ngãi: Thượng tọa Thích Tâm Lạc; Gia Lai: Thượng tọa Thích Nhuận Trí; Đắk Lắk: Thượng tọa Thích Giác Phổ; Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Hạnh Huệ; Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Vạn Trí;

Đồng Nai: Hòa thượng Thích Bửu Chánh; Tây Ninh: Thượng tọa Thích Lệ Duyên; TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; Đồng Tháp: Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt; An Giang: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Danh Đổng, Đại đức Thích Pháp Trí; Vĩnh Long: Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Thích Trí Minh, Hòa thượng Sơn Ngọc Huynh, Hòa thượng Thạch Oai, Hòa thượng Thạch Thảo; Cần Thơ: Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô; Cà Mau: Hòa thượng Thạch Hà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày