Ngày mai, 15-4 ÂL, GNO sẽ trực tuyến Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

GNO - Đúng 6 giờ sáng ngày Rằm tháng Tư, Đại lễ Phật đản PL.2559 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, đường 3/2, quận 10, TP.HCM.

Theo đó, kỷ niệm lần thứ 2639 năm ngày Đản sanh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), 33 năm hình thành và phát triển Phật giáo Thành phố (1982 – 2015), BTS GHPGVN TP.HCM long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 – DL.2015 tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự.

ANH VUG (6).jpg

Lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Vũ Giang

Vào lúc 4 giờ, tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức  trổi 12 hồi chuông trống Bát Nhã rước Lễ Sanh thần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chư Tăng Ni, Phật tử 24 quận, huyện TP.HCM vân tập tại Việt Nam Quốc Tự, đoàn sinh GĐPT lập hàng rào cung nghinh chư tôn giáo phẩm, quan khách quang lâm lễ đài chính Phật giáo TP.HCM.

Chương trình Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính Phật giáo TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự:

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm và quý quan khách quang lâm lễ đài chính; Lễ chào Quốc kỳ - Đạo kỳ; Một phút tưởng niệm, Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự; Dâng hoa cúng dường Phật đản;

Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2559 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2559 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Tặng hoa chúc mừng Phật đản PL.2559; Phát biểu của Lãnh đạo Chính quyền TP.HCM.

Nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2559 gồm: Niệm hương, Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán, Khóa lễ Nam tông, Khóa lễ Bắc tông.

Thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản, Lời cảm tạ của Ban Tổ chức, Hồi hướng.

Giác Ngộ online sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện quan trọng này. Mời quý bạn đọc theo dõi.

Phương án trật tự, gửi xe

Sáng nay, 30-5 (nhằm ngày 13-4-Ất Mùi), chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, MTTQVN TP, Ban Tôn giáo TP, quận quận 10, phường 12 sở tại đã họp rà soát lại lần cuối công tác tổ chức Đại lễ Phật đản nhằm bảo đảm Đại lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm.

ANH HD (1).jpg
Chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP đang đứng trên tầng hầm
công trình Việt Nam Quốc Tự khảo sát lễ đài Phật đản - Ảnh: Hải Đạt

Các phương án về trật tự, gửi xe cũng lên kế hoạch sẵn sàng cho Đại lễ. Theo đó, Tăng Ni, Phật tử, quan khách từ hướng quận 6 đến lễ đài chính gởi xe máy tại bãi sau tháp Việt Nam Quốc Tự (đường Lê Hồng Phong), xe buýt, ô tô đỗ tại bãi xe Khách sạn Hoa Hồng (đường 3/2), từ đây đi bộ khoảng 100m đến cổng để vào lễ đài chính.

Tăng Ni, Phật tử, quan khách đi hướng từ quận 1 đến lễ đài chính gởi xe máy tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, xe buýt, xe ô tô đỗ tại bãi xe của Khách sạn Hoa Hồng (đường 3/2), từ đây đi bộ khoảng 100m đến cổng để vào lễ đài chính .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày