Nghệ An: 1.200 đơn vị máu tại chương trình “Hành trình đỏ”

GNO - Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” sáng qua, 20-7 đã phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận các đơn vị máu từ chương trình Hành trình đỏ năm 2019, chủ đề “Giọt hồng xứ Nghệ - Kết nối dòng máu Việt” - tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu từ các lực lượng cán bộ công nhân viên chức, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.Vinh.

02.jpg


   Tình nguyện viên hiến máu tại chương trình

Trước đó, chiều 19-7,  hơn 200 tình nguyện viên đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động về hiến máu tình nguyện. Trong thời gian diễn ra chương trình, Nghệ  An đã tổ chức 4 điểm hưởng ứng gồm: Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thành Vinh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương và đã đạt được trên 2.023 số lượng đơn vị máu đã quy đổi.

Năm 2019 là năm thứ 7 liên tục chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức. Năm nay, Nghệ An là 1 trong 40 tỉnh, thành tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An liên tục phát triển rộng khắp, với sự tham gia của đông đảo người dân. Lượng máu thu được luôn vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước. Năm 2018, Nghệ An đã vận động hiến được 32.739 đơn vị máu; 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh này đã vận động hiến được 15.658 đơn vị máu.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày