Nghệ An cho phép tổ chức một số sinh hoạt tôn giáo

GNO - Ngày 24-4, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Công văn số 2518/UBND-VX về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

a1.jpg


Một khóa lễ tụng kinh tại chùa Diệc - Ảnh: Hữu Tình

Theo đó, UBND tỉnh cho phép tổ chức một số nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng nhưng yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang, giãn cách tối thiểu 2m, bố trí đầy đủ dung dịch sát trùng, khử khuẩn, thực hiện tiêu độc khử trùng tại các cơ sở tôn giáo trước và sau khi tiến hành các nghi lễ; tạm dừng các cuộc lễ lớn và tập trung đông người.

Công văn yêu cầu các chức sắc là người đại diện các cơ sở tôn giáo triển khai nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày