Nghệ An: Lập mới 2 chùa, bổ nhiệm trụ trì 2 chùa

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 98 và 99/QĐ-BTS vào ngày 26-8-2019 về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hương (xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) và chùa Bát Nhã (thị xã Hoàng Mai).

01.jpg


Lễ an vị tôn tượng Quan Thế Âm Bồ-tát trên công trình non bộ chùa Hương

Theo đó, BTS GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Cảnh (thế danh: Nguyễn Khoa Nam Phong) - hiện đang tu học tại chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) chính thức trụ trì chùa Bát Nhã; bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh (thế danh: Đặng Thị Nga), tu học tại chùa Cần Linh (TP.Vinh) trụ trì chùa Hương.

Theo các quyết định, ĐĐ.Thích Minh Cảnh và Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh có trách nhiệm hoạt động Phật sự tại chùa mình trụ trì theo đúng Hiến chương và quy định của các cấp Giáo hội, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh cũng đã trao giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho chùa Hương và chùa Bát Nhã.

Trước đó, ngày 22-8, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định số 95 và 96/QĐ-BTS về việc thành lập chùa Phúc Tài (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) và chùa Linh Sâm (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương).

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất và BTS GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì 33/59 cơ sở Phật giáo và 1 niệm Phật đường, với thống kê có khoảng 100.000 tín đồ Phật giáo. 

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét việc tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình theo quy định của Hiến chương - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trung ương Giáo hội thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Văn phòng Trung ương GHPGVN vừa gửi đến Báo Giác Ngộ thông tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã ấn ký phổ biến thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X của GHPGVN.
Tượng Phật (mỹ thuật Gandhara)

Tướng nhục kế

GNO - Nhục kế và vô kiến đảnh tướng là tướng hảo biểu thị trí tuệ của chư Phật. Cùng với tướng nhục kế (búi thịt nhô cao) và vô kiến đảnh tướng là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện được các tướng tốt này...

Thông tin hàng ngày