Nghệ An: Lễ lạc thành chùa Lam Sơn sau 12 năm xây dựng

Chùa Lam Sơn hoàn thành sau 12 năm khởi công xây dựng
Chùa Lam Sơn hoàn thành sau 12 năm khởi công xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Lam Sơn đã tổ chức lễ lạc thành vào sáng 11-1, sau 12 năm khởi công xây dựng.
Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử tham dự lễ
Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử tham dự lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; lãnh đạo Ban Trị sự các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Nghệ An, H.Quỳnh Lưu, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa...

Đại đức Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Lam Sơn phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Lam Sơn phát biểu khai mạc

Trước đây, chùa Lam Sơn được xây dựng giữa làng Thượng Yên, xã Quỳnh Yên, trên khoảng đất rộng, cao ráo. Thời bình chùa là nơi che chở người tu hành và Phật tử thập phương; là nơi cầu an cho nhân dân trong làng. Trong thời chiến tranh, chùa là nơi diễn thuyết, tổ chức các cuộc mít-tinh, kêu gọi nhân dân tham gia kháng chiến.

Trải qua những biến cố, thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa đã bị phá bỏ, các đồ tế khí, tượng Phật cũng dần mai một.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của bà con nhân dân và Phật tử, ngày 8-11-2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4446/QĐ-UBND-NC chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo chùa Lam Sơn (xã Quỳnh Yên, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, ngày 19-11-2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 5472/QĐ-UBND-ĐTXD phê duyệt quy hoạch chi tiết về xây dựng chùa Lam Sơn với tổng diện tích đất chùa được quy hoạch 5.482,37m2, trong đó diện tích xây dựng chùa 1.961.38m2.

Cắt băng khánh thành công trình chùa Lam Sơn

Cắt băng khánh thành công trình chùa Lam Sơn

Trải qua 12 năm xây dựng đến nay chùa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng những hạng mục như: đại hùng bảo điện, nhà thờ Tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, tượng Quán Âm lộ thiên bằng đá trắng nguyên khối cao gần 11m giữa hồ nước, Tăng xá và các công trình phụ trợ khác.

Đây là ngôi chùa thuần gỗ lớn nhất xứ Nghệ và vùng Bắc Trung bộ. Tọa giữa sân chùa là bức tượng đá Phật Di Lặc, nặng hơn 120 tấn, bên cạnh đó, chùa Lam Sơn còn có bức tượng Bồ Đề Đạt Ma cao 3,8m, rộng hơn 2m, nặng khoảng 3,5 tấn.

Chánh điện chùa Lam Sơn
Chánh điện chùa Lam Sơn

Dịp này, nhiều lẵng hoa, quà từ chư tôn đức, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, Phật tử được trao tặng chúc mừng chư Tăng bổn tự.

Được biết, trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, H.Quỳnh Lưu cùng chư Tăng bổn tự đã tổ chức lễ an vị hệ thống tượng Phật trong chánh điện chùa và khuôn viên chùa và thiết trai đàn chẩn tế, mông sơn thí thực cầu âm siêu dương thới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương khánh tuế chư Tăng tại trường hạ chùa Hải Nam

Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc thăm các trường hạ tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng

GNO - Ngày 3-8, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương phụ trách khu vực phía Bắc làm trưởng đoàn, đã đến thăm, vấn an chư tôn đức các trường hạ tại tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư là để sống chung tu học

GNO - Mỗi độ Hạ về, chư Tăng Ni bắt đầu chính thức bước vào mùa an cư. Cho nên, theo Luật định, chư Tăng Ni các nơi, đều trở về một tùng lâm để cấm túc. Đó là một truyền thống rất đẹp của Phật giáo.

Thông tin hàng ngày