Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

 Chùa Đông Yên hỗ trợ vật tư y tế đến lực lượng tuyến đầu tại huyện Quỳnh Lưu
Chùa Đông Yên hỗ trợ vật tư y tế đến lực lượng tuyến đầu tại huyện Quỳnh Lưu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, nhiều chùa trên dịa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức các chương trình thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các chốt kiểm dịch, bà con trong vùng cách ly trên địa bàn.

Theo đó, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu) đã thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hội viên hội phụ nữ nghèo.

Đợt này, chùa đã hỗ trợ 20 triệu đồng đến gia đình chị Hoàng Thị Hòa, xã Quỳnh Bảng, một gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Bản thân chị Hòa bị bệnh trầm cảm, thần kinh không ổn định.

Bên cạnh đó, chùa còn hỗ trợ 10 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Lai, xã Ngọc Sơn cũng thuộc diện hộ cận nghèo để làm phương tiện sản xuất.

Ngoài ra, chùa Đông Yên cũng đã trao trang thiết bị học đường cho Trường Mầm non xã Quỳnh Thuận với tổng giá trị 15 triệu đồng.

Được biết, trước đó, để chia sẻ khó khăn và động viên cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Lưu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại đức Thích Nguyên Quang, trụ xứ chùa Đông Yên cũng đã trực tiếp tới UBMTTQVN huyện Quỳnh Lưu thăm hỏi và trao tặng 100 bộ đồ bảo hộ và 20 thùng sữa, tổng giá trị 10 triệu đồng.

Được sự ủy quyền của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), Đại đức Thích Minh Thanh đã đến UBND xã Nam Anh hỗ trợ 2 tạ gạo, 15 hộp khẩu trang và 5 triệu đồng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Đồng thời, chùa Đại Tuệ cũng tổ chức thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Kim Nam và bà Hồ Thị Minh thường trú xóm 8, xã Nam Anh vừa bị tai nạn giao thông, hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng để ông bà có thêm chi phí điều trị.

Thanh niên Phật tử Câu lạc bộ tuổi trẻ Âu Lạc cùng chung tay góp sức tham gia chương trình “Hiến máu tình nguyện“
Thanh niên Phật tử Câu lạc bộ tuổi trẻ Âu Lạc cùng chung tay góp sức tham gia chương trình “Hiến máu tình nguyện“

Các chùa Cổ am (Diễn Châu), chùa Nổ, chùa Càn Môn (thị xã Hoàng Mai), chùa Âu Lạc, chùa Diệc (TP.Vinh)… cũng đã có nhiều hoạt động như trao các phần ăn; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ bữa ăn đến lực lượng tuyến đầu và những người trong khu cách ly, phong tỏa; tham gia chương trình “Hiến máu tình nguyện" do Bệnh viện Quân y 4 phát động…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày