Nghệ An: Nhiều hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Vinh
Ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-7, hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh tổ chức đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đoàn do Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh làm trưởng đoàn.

Trước đài tưởng niệm, chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh đã dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh và công lao to lớn mà các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Nam Anh (huyện Nam Đàn).

Dịp này, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trụ trì chùa Đại Tuệ, chư Tăng đã thăm, tặng 12 phần quà đến các thương binh, gia đình chính sách và 2 phần quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng, trú tại xóm 2, xã Nam Anh là cụ Hồ Thị Tứ (94 tuổi) và Trần Thị Em (81 tuổi ).

Đại đức Thích Minh Thành thăm hỏi và trao quà tới đến Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em
Đại đức Thích Minh Thành thăm hỏi và trao quà tới đến Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em

* Đoàn Phật giáo huyện Yên Thành và Anh Sơn do Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Đoàn Phật giáo huyện Yên Thành và Anh Sơn dâng hương tại nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào

Đoàn Phật giáo huyện Yên Thành và Anh Sơn dâng hương tại nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ, quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày