Nghệ An: Phật giáo hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo

GNO - Sáng 14-11, UBMTTQVN huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương xã Quỳnh Long tổ chức hỗ trợ kinh phí làm nhà Đại đoàn kết cho chị Bùi Thị Sáu (SN 1980) trú tại thôn Minh Thành (Quỳnh Long).

01.jpg


UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ 25 triệu đồng cho chị Bùi Thị Sáu

Chị Sáu thuộc diện hộ nghèo của địa phương, chồng chị bị ung thư mất cách đây không lâu, bản thân chị không có việc làm ổn định, trong khi đó phải nuôi một người con nhỏ đang độ tuổi đến trường, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà làm mới lần này, có diện tích gần 90m2, ước tổng khi phí hơn 200 triệu đồng, trong đó UBMTTQ Việt Nam huyện chính quyền địa phương xã Quỳnh Long hỗ trợ 25 triệu đồng. Số tiền  còn lại là sự đối ứng của gia đình và sự hỗ trợ một phần của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân khác.

Trước đó, ngày 12-11, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với chùa Tu (Nghi Lộc) tổ chức trao tặng kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Theo đó, đoàn đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng/hộ cho hộ chị Đào Thị Dương ở xóm Phong Lâm, xã Nghi Phong (là hộ đơn thân có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, hoàn cảnh hết sức khó khăn) và 50 triệu đồng cho hộ bà Nguyễn Thị Tụy, 80 tuổi, ở xóm Bắn, xã Nghi Thiết là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, già cả không nơi nương tựa.

02.jpg


UBMTTQVN tỉnh và TT.Thích Thọ Lạc trao kinh phí làm nhà cho bà Nguyễn Thị Tụy

Được biết, số tiền trên do TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu, Phật tử Trần Sáng Tiến cùng các Tăng Ni, Phật tử chùa Tu (xã Nghi Phong, Nghi Lộc) đóng góp.

03.jpg


Chùa Chí Linh trao 150 triệu hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết trong năm 2019

Dịp này, ĐĐ.Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh (Yên Thành) cũng đã ký kết với UBMTTQ huyện Yên Thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, chùa Chí Linh sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện, mỗi căn nhà hỗ trợ 30 triệu, với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.

Thông tin hàng ngày