Nghệ An: Thành lập Phật giáo TP.Vinh

GNO - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 7-8-2018 về việc chấp thuận thành lập BTS GHPGVN TP.Vinh.

01.jpg


TP.Vinh có khoảng 6.700 tín đồ Phật tử. Trong ảnh Phật tử tu tập tại chùa Diệc

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh chấp thuận đề nghị của BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Vinh); số lượng BTS khi thành lập 5 tu sĩ, số lượng Phật tử 6.700 tín đồ, trụ sở đặt tại chùa Diệc (TP.Vinh).

Quyết định cũng yêu cầu TP.Vinh và các sở, ngành chức năng hướng dẫn BTS hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về tín ngướng, tôn giáo và các quy định của GHPGVN.

BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định thành lập Phật giáo TP.Vinh, trực thuộc Phật giáo tỉnh. Dự kiến, Đại hội Phật giáo TP.Vinh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023) chính thức diễn ra vào ngày 5-9-2018 tại chùa Diệc.

Trong thời gian tới, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch để sớm thành lập Phật giáo tại các huyện chưa có giáo hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tăng Ni, Phật tử và thực hiện tốt việc phát triển, hoằng pháp và thu hút Tăng Ni trẻ về phụng đạo.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày