Nghệ An: Thống nhất nhiều Phật sự quan trọng

GNO - Chiều qua, 25-3, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; có sự tham dự của các thành viên Thường trực BTS.

Theo báo cáo, trong quý I năm 2018, Thường trực BTS, các ban và Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong tháng và kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2018 để triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, các chương trình kế hoạch đã đề ra.

29550844_12.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã thông qua việc đề xuất bổ nhiệm trụ trì chùa Đế Thích (Quỳnh Lưu); phục hồi chùa Phúc Tài (Hưng Nguyên); phê chuẩn nhân sự Ban Hộ tự chùa Long Đồng (Hưng Nguyên); cuộc họp cũng bàn thông qua kế hoạch tổ chức các lớp phổ biến pháp luật và quy định của GHPGVN sửa đổi, bổ sung; kế hoạch tổ chức Lễ hội Hương sen Xứ Nghệ; cho ý kiến, chủ trương  chung về Đề án Đại cương Đại hội Phật giáo một số huyện trên địa bàn tỉnh; vấn đề cải gia vị tự, các khu du lịch tâm linh quy mô của cá nhân và vai trò quản lý hành chính đạo của Ban Trị sự…

Góp ý về các nội dung này Thường trực BTS nhấn mạnh các vấn đề hủy bỏ yêu cầu bổ nhiệm trụ trì phải có chứng chỉ nghiệp vụ tại Ninh Bình; việc liên quan đến phục hồi chùa, bổ nhiệm trụ trì, thuyên chuyển hoạt động, xuất gia, thụ giới thì Văn phòng cần phải chuyển hồ sơ Ban Tăng sự họp thẩm định, sau trình Thường trực Ban Trị sự xem xét…

HT.Thích Thanh Nhiễu ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, đồng thời, yêu cầu cần thúc đẩy việc sử dụng hòm thư công vụ, giao dịch điện tử và báo cáo số lượng tín đồ của tự viện trong tỉnh, làm việc với các cơ quan chức năng sớm ổn định tình hình hoạt động tại chùa Tu (Nghi Lộc); xây dựng kế hoạch, phương án nhân sự cho Đại hội Phật giáo các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu, TP.Vinh; khẩn trương hoàn thiện các kết luận tại kỳ họp cũng như dự thảo Nghị quyết để ban hành thực hiện.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày