Nghệ An tổ chức trên 100 khóa tu trong 7 năm

GNO - Trong những ngày đầu tháng 7-2018, nhiều chùa trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức khóa tu mùa hè, với mong muốn tu dưỡng đạo đức, giúp thế hệ trẻ gắn kết, yêu thương gia đình, sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đặc  biệt là tiếp cận  những giáo lý cơ bản của Đạo Phật.

Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 10-7 chùa Càn Môn (TX.Hoàng Mai), chùa Quảng Đức (TX.Thái Hòa), chùa Càn Môn (Nghi Lộc), Cổ Am (Diễn Châu)… đã lần lượt tổ chức khóa tu với sự tham gia của hàng ngàn em học sinh có độ tuổi 10-15 trên địa bàn tỉnh, mỗi khóa tu với mỗi chủ đề riêng như: Ươm mầm hạnh phúc, Hành trang vào đời

Qua đó, các tu sinh được trang bị nhiều kiến thức tổng quan về các vấn đề đạo học và xã hội.

01.jpg


Các bạn nhỏ về dự khóa tu "Ươm mầm hoa sen" tại chùa Chí Linh (H.Yên Thành)

Tại lễ khai mạc khóa tu đạo đức tập huấn huynh trưởng tại thiền viện Trúc Lâm Yên Thành vừa qua, ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo Nghệ An  cho biết, bắt đầu từ ngày 8-7, các tu sinh chính thức bước vào khóa tu học một tuần tại thiền viện.

Nội dung tu học bao gồm các hoạt động như: tụng kinh, tập gõ mõ, ngồi thiền, học giáo lý, tập võ, tập hát, múa và các hoạt động bổ ích khác diễn ra ngoài trời. Đây là khóa tu chuẩn bị cho hội trại thanh thiếu niên Phật tử Trúc Lâm phía Bắc lần thứ 5.

Được biết, trong 7 năm qua, Nghệ An đã tổ chức thành công trên 100 khóa tu đạo đức, khóa tu mùa hè với hàng nghìn học sinh tham gia…

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày