Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

GNO - Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) đã nhất trí thông qua Nghị quyết gồm 16 điểm vào lúc 17giờ ngày 10-7-2020 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

ANHAB (21).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn đã ấn ký Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS - Ảnh: Bảo Toàn


1. Thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 của GHPGVN.

2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020 của GHPGVN.


3. Hội nghị ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của các Ban, Viện T.Ư, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, giao Ban Thư ký đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2020.

4. Thông qua các tờ trình của các Ban T.Ư trình tại hội nghị.

5. Nhất tâm hoan hỷ đón nhận thông tri về việc thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

6. Nhất trí thông qua tờ trình bổ sung Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đối với TT.Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

7. Giao cho HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế Trung ương, HT.Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, TT.Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực HĐTS dưới sự lãnh đạo của HT.Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS phụ trách các tỉnh miền Tây hỗ trợ toàn diện các Phật sự tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đến hết nhiệm kỳ 2017 - 2022.

8. Ban Tăng sự Trung ương và Ban Thư ký lập đề án, kế hoạch cụ thể việc thống kê tự viện, Tăng Ni, thống kê tín đồ Phật tử. Khởi động thực hiện việc chuyển đổi giấy chứng nhận Tăng Ni giấy sang chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số.

9. Thông qua tờ trình của Ban Từ thiện xã hội T.Ư phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình từ thiện mổ mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chăm sóc mắt học đường trong vòng 10 năm (2020 - 2030).

10.  Giao Ban Phật giáo Quốc tế lập đề án tổng thể, tiến hành xin phép Chính phủ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự kiến vào tháng 10-2020 tại Quảng Ninh.

11.  Giao Ban Thư ký lập đề án tổng thể Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021), trình Ban Thường trực HĐTS tại Hội nghị Thường niên kỳ 5 khóa VIII thông qua.

12. Hội nghị thống nhất tiếp tục in ấn, phát hành Đại Tạng Kinh Việt Nam; Biên tập và phát hành Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

13.  Ghi nhận tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

14. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chống rác thải nhựa, văn hóa giao thông, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng v.v... Đặc biệt, là phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

15. Nhất trí về báo cáo tài chính thu chi của GHPGVN. Ghi nhận ý kiến, nhận xét của Ban Kiểm soát về tài chính và hoạt động của Giáo hội. 

16. Giao Ban Thư ký và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Thường niên của HĐTS GHPGVN vào cuối năm 2020.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã ấn ký, ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày