Ngôi chùa 600 tuổi ở Nghệ An có trụ trì

GNO - Sáng qua, 23-12, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am (xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An), đồng thời khởi công phục dựng chùa.

Theo đó, ĐĐ.Thích Tâm Thành, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức trụ trì Cổ Am tự.

1huu tinh.jpg

TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh trao quyết định tới Đại đức tân trụ trì

Chùa Cổ Am là ngôi cổ tự nằm trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Lèn Hai Vai, được xây dựng từ đời vua Minh Mạng thứ 11, đến nay đã hơn 600 năm. Trải qua nhiều năm, chùa đã bị hư hỏng nặng, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng, các bộ phận kiến trúc đổ vỡ và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng…

Chùa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 3211/QĐ/BT ngày 12-12-1994. 

1huu tinh1.jpg

Đại đức tân trụ trì nhận hoa chúc mừng của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh

1huu tinh2.jpg

Nghi thức động thổ phục dựng chùa Cổ Am

Chùa đã được UBND tỉnh Nghệ An khảo sát lập quy hoạch xây dựng trên diện tích 14ha với các hạng mục: gia cố lại thượng điện, xây dựng đường lên núi bằng đá, xây dựng nhà Tăng, nhà bái đường, tượng Phật dưới chân núi, giảng đường, sân lễ hội, tháp chuông, tôn tạo các hang động thành điểm thờ phụng và chiêm bái của nhân dân trong vùng và khách thập phương; xây dựng các công trình phụ trợ khác...

Công trình xây dựng xong có sức chứa hàng trăm người đến tu học, là không gian tâm linh thiêng liêng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch của du khách thập phương.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày