Người máy biến hình ở những ngôi chùa Thái

GNO - Đừng ngạc nhiên nếu bạn ngẫu nhiên gặp những Người máy biến hình khổng lồ tại ngôi chùa này ở Thái Lan.  

transformer Thailand.jpg
Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy Người máy biến hình ở những ngôi chùa Thái

Chùa Ta Kien, ngay bên ngoài thủ đô Bangkok, là nơi đặt 3 người máy biến hình cao 8 mét. Tất nhiên, hầu hết trong số đó là những anh chàng người máy tốt bụng như Optimus Prime,  Bumblebee. 

Các nhà sư ở chùa cho biết chương trình này "không có mục đích tâm linh", ngoại trừ để thu hút và giải trí cho trẻ em khi chúng đến viếng chùa cùng với cha mẹ. Sư Pra Vichien nói với AFP: "Đó là vì trẻ em để chúng không cảm thấy buồn chán khi đến chùa với cha mẹ". Ý tưởng táo bạo dường như đã có hiệu quả, mặc dù có lẽ ngày càng có nhiều người lớn đang đổ xô tới ngôi chùa để chụp ảnh Instagram.

Ít nhất có thêm 4 ngôi chùa nữa ở Thái Lan đã mua các bức tượng siêu anh hùng, theo Pairoj Thanomwong. Pairoj là một nghệ sỹ người Thái, ông điều hành công xưởng, nơi những bức tượng này được làm. Ông thu được vài ngàn đô-la cho mỗi nhân vật. 

Cơ sở khách hàng lớn nhất của nhà máy là ở nước ngoài, với khoảng 80% doanh số bán hàng của công ty dành cho khách hàng nước ngoài. "Trong 10 năm qua, người ta thường thích các mẫu nhân vật Người ngoài hành tinh và dã thú, nhưng bây giờ họ thích Người máy biến hình", Thanomwong cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày