Người tự xưng "hóa thân Phật" là giả mạo

GNO - Một người đàn ông tuyên bố là một "hóa thân Phật", trong khi làm mẫu cho các tạp chí thời trang là giả mạo, trang web China Tibet Online cho biết trong một bài báo đăng trên tạp chí, sau khi xác minh với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc (BAC).

anh vch.jpg

Gerger Rinpoche, 29 tuổi, đã được giới thiệu là "Phật hóa thân đẹp trai nhất" trong một vài bài báo thuộc truyền thông đại lục (ảnh).

Nhưng BAC cho biết cơ sở dữ liệu của họ không có bất kỳ thông tin nào về "Phật hóa thân" Rinpoche.

BAC cho biết cơ sở dữ liệu của họ bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc, Thanh Hải và các khu vực khác như Nội Mông, Tân Cương và Liêu Ninh.

China Tibet Online đưa tin trước đó rằng một "hóa thân Phật" có tên là Gerger Rinpoche đã tiếp cận một công ty thương mại và đề nghị tổ chức một khóa đào tạo của công ty với chi phi` 300.000 nhân dân tệ (45.170 USD).

Rinpoche, người được giới thiệu trong một số hình chụp cho các tạp chí thời trang, được trích lời - nói rằng Phật giáo có thể đi với thời gian và việc xuất hiện trên các tạp chí thời trang có thể là một cách để truyền bá tôn giáo đến với nhiều người.

Rinpoche đã xuất bản đĩa CD âm nhạc của riêng mình và được cho là một fan hâm mộ của các ca sĩ nhạc pop Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa.

Văn Công Hưng
(theo ejinsight)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày