Nguyên trụ trì chùa Trường Sa khai chuông chùa mới

GNO - Ngày 17-1, ĐĐ.Thích Pháp Đạt, trụ trì chùa Thanh Sơn (thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, chùa vừa làm lễ khai chuông rất long trọng, hơn 300 Phật tử và 18 vị Tăng, trong đó có TT.Thích Chỉnh Tuệ, UV Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư GHPGVN, trụ trì chùa Thiện Mỹ (tỉnh Nam Định) về dự lễ.

Đại hồng chung do một Phật tử cúng dường nặng 700 kg (với sự trợ duyên của HT.Thích Phước Toàn, Ủy viên Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, bổn sư của ĐĐ.Pháp Đạt). 

Ph_t t_ d_ l_.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Được biết, ĐĐ.Thích Pháp Đạt, người từng phát nguyện ra Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) làm nhiệm vụ Phật sự và được bổ nhiệm trụ trì chùa Trường Sa trong 2 năm 2013 - 2015.

Trở về đất liền, Đại đức hoan hỷ về nhận ngôi chùa Thanh Sơn, nơi đây có đến 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Sán Dìu. Ngôi chùa chỉ có diện tích xây dựng hơn 32m2, trên khoảnh đất chừng 400m2 còn rất hoang sơ, nhưng do được chính quyền và người dân nơi đây quan tâm, ủng hộ, nên chỉ trong hơn 2 năm, đông đảo Phật tử nơi đây đã chung lòng  mở rộng con đường vào chùa, mua thêm trên 2.000m2 đất làm sân và làm hội trường để có chỗ cho tu tập.

__i __c Th_ch Ph_p __t.jpg


ĐĐ.Thích Pháp Đạt khai đại hồng chung chùa Thanh Sơn

Trong buổi lễ khai chuông, chùa tặng 55 phần quà cho các hộ nghèo, diện chính sách, khó khăn và các cụ trên 80 tuổi, tổng trị giá trên 30 triệu đồng và lễ quy y cho hơn 40 thiện tín nam nữ là đồng bào người dân tộc thiểu số Sán Dìu và Hà Nội.

Công Thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày