Nhà Bè: Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng

GNO - Sáng nay, 22-8, tại trường hạ chùa Đức Phú (văn phòng Phật giáo huyện Nhà Bè, đường Nguyễn Bình, TP.HCM), BTS Phật giáo huyện đã trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khoá an cư kiết hạ cho chư Tăng.

1 nbe2.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Quảng Tấn, Chứng minh Phật giáo huyện Nhà Bè; HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng Phật giáo Q.7; TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Nhà Bè, các hành giả an cư tại trường hạ chùa Đức Phú, Pháp Võ và đại diện chính quyền các cấp, đông đảo Phật tử.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS Phật giáo huyện đã khái quát lại quá trình sinh hoạt tu học của chư Tăng tại trường hạ trong 3 tháng, đồng thời cám ơn sự quan tâm và tạo điều kiện cho trường hạ sinh hoạt của BTS Phật giáo TP.HCM cùng chính quyền địa phương.

ĐĐ.Thích Lệ Trường báo cáo sinh hoạt tại trường hạ chùa Đức Phú (chư Tăng) và chư Ni chùa Pháp Võ. Theo đó, năm nay BTS tổ chức 2 trường hạ với tổng số 132 vị tham dự. Trong suốt 3 tháng an cư chư hành giả sinh hoạt với 2 phần: tu và học - theo thời khóa tu tập bắt đầu từ 3g30 sáng thức chúng hô canh, tọa thiền, 4g công phu, 5g chấp tác, 6g tiểu thực, 7g30 tụng kinh hoặc lên lớp, 10g cúng ngọ, 11g quả đường…

1 nbe4.jpg


Hành giả an cư dâng lời khánh tuế chư tôn đức

Ngoài thời khóa tu, BTC còn thỉnh các giảng sư của T.Ư và TP về chia sẻ để các hành giả ôn lại lời vàng của Đức Thế Tôn vào các buổi sáng hoặc chiều. Mỗi tháng BTC đều tổ chức 2 kỳ sám hối vào ngày 15 và 30 âm lịch.

Bên cạnh đó, BTC còn tổ chức cho các hành giả tham gia thi viết báo tường, diễn giảng - chia sẻ kinh nghiệm trong tu học và bổ túc kiến thức lẫn nhau. Nhân buổi lễ, BTC cũng đã trao những phần quà tới chư hành giả an cư đạt kết quả cao.

1 nbe5.jpg
Trao quà tới các hành giả an cư có thành tích tu học

1 nbe6.jpg
Trao 50 triệu tiền học bổng tới UBMTTQ huyện Nhà Bè

Thay mặt chư tôn đức Hòa thượng chứng minh, TT.Thích Thiện Quý có lời sách tấn tới các hành giả an cư cũng như trao chứng nhận an cư tới TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTC trường hạ chùa Đức Phú.

1 nbe8.jpg
Trao chứng nhận an cư tới ban chức sự trường hạ

1 nbe9.jpg
Chư tôn đức đối thú Tự tứ

Nhân buổi lễ, đại diện các hành giả an cư dâng lời khánh tuế tới chư tôn đức Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Ban chức sự trường hạ. 

Nhân buổi lễ, TT.Thích Thiện Từ trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. BTS cũng trao tặng 700 phần quà cho người nghèo, trong đó chùa Đức Phú 400 phần, chùa Pháp Võ 300 phần.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày