Nhà chùa, doanh nghiệp trao quà Tết tới dân nghèo

GNO - Trong 2 ngày 27 và 28-1, nhiều tổ chức từ thiện, doanh nghiệp đã đến trao tặng quà vui Tết cho những hộ dân nghèo của 3 huyện: Tam Nông, Tân Hồng và Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).

trao qua tet cho ho ngheo 2.jpg


Phật tử chùa Châu An trao quà tới đồng bào nghèo ở xã An Hòa - Tam Nông

Tại huyện Tam Nông, Tập đoàn VINGROUP đã trao 300 phần quà Tết cho 300 hộ dân nghèo của 3 xã Phú Thọ, Phú Đức, Phú Cường và thị trấn Tràm Chim. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: bánh, mứt và 400.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá cho đợt trao quà là 150 triệu đồng.

Chùa Châu An (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cũng đã đến xã An Hòa (huyện Tam Nông) trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo, mỗi phần quà 1 thùng mì, bánh, nước ngọt… Trị giá quà trao tặng hơn 20 triệu đồng.

Tại xã An Phước (huyện Tân Hồng), Công ty Cổ phần Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam bộ - Đạm Phú Mỹ đã trao tặng 100 phần quà “Vui tết cùng Đạm Phú Mỹ” cho người dân nghèo nơi đây, mỗi phần có gạo, mì, đường, sữa (250.000 đồng/phần).

Tại xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình), chương trình “Vui tết cùng Đạm Phú Mỹ” cũng đã trao tặng 160 phần quà cho người nghèo. Tổng trị giá quà ở 2 huyện Tân Hồng và Thanh Bình hơn 70 triệu đồng do công ty tài trợ.

Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày