NHÀ HÀNG CHAY TIB

Nhà hàng chay Tib tọa lạc tại số 89-91 trên đường Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Không gian và kiến trúc của nhà hàng được bài trí theo phong cách Châu Âu hiện đại, kết hợp hài hòa với phong cách Á Đông, tạo nên một không gian ẩm thực chay xanh mát, thanh bình, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt, ồn ào nơi phố thị.

1 tib 1.jpg

1 tib 2.jpg

Một góc không gian của Tib

Bước vào không gian của Tib, thực khách sẽ có ngay một cảm giác rất dễ chịu và bình yên, như thể đã thoát khỏi sự tấp nập, ồn ào của phố thị Sài thành.

Đến với Tib, ngoài việc được thưởng thức các món chay ngon, mới, lạ, thực khách còn có thể thư giãn bằng một tách café nóng, một ly nước trái cây mát lành, và thưởng thức những bản nhạc Trịnh hay, đầy triết lý nhân sinh.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem đến cho quý khách những bữa tiệc chay ngon bên cạnh bạn bè và người thân của bạn, sẵn sàng sắp xếp cho bạn một không gian ấm cúng cho những buổi gặp mặt thân tình với người thân, bạn bè hoặc không gian tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ, một tiệc cưới chay sang trọng và thanh lịch. Khi có nhu cầu, quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi để liên hệ và đặt chỗ qua số điện thoại: (08) 39 115 455 hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 98-91 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Chỉ cần một lần đến với chúng tôi, bạn sẽ ra về với những ấn tượng rất riêng từ không gian, món ăn, và phong cách phục vụ  của nhà hàng chay Tib, và sẽ lưu luyến một cảm tình đẹp tại nơi này.

Một số món chay ngon đặc trưng của Tib:

1 tib 3.jpg
1

1 tib 4.jpg
2

1 tib 5.jpg
3

1 tib 6.jpg
4

1 tib 7.jpg
5

1 tib 8.jpg
6

1 tib 9.jpg
7

1 tib 11.jpg
8

1 tib 12.jpg
9

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày