Nhà sư và võ Việt

GNO - Hình ảnh mà bạn đọc đang xem diễn ra tại Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền VN tại Bình Định, diễn ra từ ngày 1 tới 3-8, do PV Thanh Niên ghi nhận.

Theo Thanh Niên, liên hoan trên đã thu hút 69 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 28 đoàn võ thuật trong nước, với tổng cộng hơn 1.300 võ sư, võ sĩ tham gia. Trong đó, có những võ sư, võ sĩ là quý thầy tu tại các chùa cũng tham gia.

Vo thuat 1.jpg
Môn sinh của chùa Long Phước đang dùng côn để
chế ngự đối phương trong một buổi biểu diễn - Ảnh: Khả Hòa


Vo thuat 2.jpg
Bát quái quyền - mục đích lấy nhu trị cương mà không cần dùng đến các loại binh khí nhằm tránh việc sát thương mà vẫn chế ngự được đối phương, rất phù hợp với những người xuất gia tu hành.
Trong ảnh: Thầy Thích Tâm Chiếu, môn sinh của Vạn An phái tại chùa Trúc Lâm (TP.Huế)
đang thực hiện các đòn thế trong bài Bát quái quyền - Ảnh: Khả Hòa

Được biết, võ cổ truyền VN đã được truyền bá ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu. Theo thống kê chưa đầy đủ của Liên đoàn Võ cổ truyền VN, hiện cả nước có khoảng 150 môn phái võ cổ truyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày