Nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư ra mắt

GNO - Sáng qua, 24-7, như tin GNTV đã đưa, tại Văn phòng 2 TƯGH (TP.HCM), Ban HDPT T.Ư đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2017 -2022.

H1.jpg


Toàn cảnh lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã quang lâm chứng minh buổi lễ. Ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, đông đảo Phật tử các giới đến dự và chúc mừng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư cho biết, trong hàng đệ tử Phật, hội chúng cư sĩ Phât tử được hình thành khá sớm, có trách nhiệm hộ trì Chánh pháp, đóng góp trực tiếp cho sự nghiệp hoằng pháp, đem đạo vào đời thông qua nhiều hành động thiết thực.

H2.jpg


HT.Thích Thanh Hùng phát biểu khai mạc

Trong bài phát biểu, HT.Thích Thanh Hùng cũng nêu sơ lược trách nhiệm, chức năng của 5 phân ban, các tiểu ban trực thuộc; điểm qua các thành tựu của hoạt động ngành HDPT trong nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) khi tổ chức đợt thăm viếng, làm việc với BTS, Ban HDPT các tỉnh, thành; tổ chức trại GĐPT và trại dành cho thanh thiếu nhi Phật tử, hội thi giáo lý, các khóa quy y Tam bảo.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Hòa thượng Trưởng ban HDPT T.Ư khẳng định toàn ngành sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các Phật sự được đề ra và rất cần sự chung tay của Phật tử các giới.

H4.jpg


Đại biểu dự lễ

Ngay sau phát biểu khai mạc, nhân sự của Ban HDPT T.Ư gồm 96 thành viên đã nhận quyết định và ra mắt trước đại biểu. Theo đó, HT.Thích Thanh Hùng đảm nhiệm Trưởng ban; HT.Thích Thanh Điện, HT.Thích Thiện Toàn, TT.Thích Phước Nghiêm - đảm nhiệm Phó ban Thường trực. Nhiều lẵng hoa, phần quà được gởi đến chúc mừng buổi lễ.

 
H5.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định các thành viên của Ban

Dịp này, Ban HDPT T.Ư cũng tiến hành trao quyết định và ra mắt nhân sự các phân ban, tiểu ban trực thuộc; tặng khánh vàng đến chư tôn đức không tiếp tục tham gia Ban trong nhiệm kỳ mới; triển khai chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

H6.jpg
Tặng khánh vàng tri ân chư tôn đức không tiếp tục tham gia Ban nhiệm kỳ mới

H7.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn ghi nhận các thành tựu của ngành hướng dẫn Phật tử trong thời gian qua, kế thừa xứng đáng các bậc tiền nhân đi trước trong việc hỗ trợ, hướng dẫn tu học của hàng Phật tử tại gia.

Hòa thượng Chủ tịch tin tưởng rằng với thành phần nhân sự còn trẻ, năng động và tháo vác, toàn ngành sẽ tiếp tục dấn thân, làm nên những Phật sự to lớn, phục vụ sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh của Giáo hội.

Bo Thiên - Tường Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày