Nhập bảo tháp kim quan HT.Thích Thiện Năng

GNO - Sáng 28-9 (30-8 Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp - chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc), TƯGH và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, cung tống kim quan HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban GDPG Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Linh Phước nhập bảo tháp.

_MG_4583 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng CM BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các ban ngành, viện trung ương; chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thành; chư tôn đức Tăng Ni đại diện 12 BTS GHPGVN trên địa bàn tỉnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện về đảnh lễ, bái biệt Giác linh Hòa thượng.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và nhiều Phật tử các đạo tràng vân tập dự lễ.

_MG_4603 (Copy).JPG


HT.Thích Chơn Minh đọc tiểu sử

Trong buổi lễ, HT.Thích Chơn Minh đọc tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Năng (1954 – 2019). Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Năng, thế danh Trần Ngọc Tiếp, sinh năm Giáp Ngọ (1954) tại làng Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Hanh, pháp danh Thiện Thọ, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Phải, pháp danh Không Hải, tự Diệu Hòa - trong gia đình kính tin Tam bảo.

Năm 1975 – 1977, khi tốt nghiệp Tú tài II, ngài tham gia điều hành và giảng dạy tại Phòng Giáo dục huyện Vũng Liêm, Hiệu phó Trường Công Nông, huyện Vũng Liêm, Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long). Năm 1977 – 1979 làm giáo viên tại quê nhà, làng Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Nhờ túc duyên Phật pháp nhiều đời, ngày 28-10-1979, Hòa thượng được song thân cho phép xuất gia tu học với Hòa thượng Thiện Quả - bậc chân tu yêu nước lúc bấy giờ.

Sau khi thế phát xuất gia, Hòa thượng được Hòa thượng bổn sư truyền Sa-di giới tại chùa Hồng Liên, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và ban pháp danh Thiện Năng, hiệu Nhựt Nam, thuộc dòng thiền Lâm tế Chánh tông, đời thứ 41.

Năm 1980, Hòa thượng tiếp tục được Hòa thượng bổn sư cho thọ giới Cụ túc tại Giới đàn chùa Bửu Phong, núi Bửu Long, tỉnh Biên Hòa - do Hòa thượng Thích Huệ Thành làm Hòa thượng Đường đầu.

Thực hiện chí nguyện tác Như Lai sứ - hành Như Lai sự, năm 1982 – 1984, ngài đảm nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh, làng Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

_MG_4441 (Copy).JPG


Thỉnh giác linh HT.Thích Thiện Năng yết Phật, triều Tổ ngày 27-9

Năm 1983, tại Giới đàn do Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp tổ chức tại chùa Phước Ân, huyện Lấp Vò, Hòa thượng làm Giáo thọ A-xà-lê.

Năm 1984 - 1988, Hòa thượng tham gia khóa học và tốt nghiệp Cao cấp Phật học khóa I (1984 - 1988) tại Học viện Vạn Hạnh (TP.HCM).

Năm 1988 - 1992, sau khi tốt nghiệp Cao cấp Phật học, được sự tín nhiệm của chư tôn đức giáo phẩm bấy giờ, Hòa thượng đã được suy cử đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp.

Năm 1989, trong nhiệm kỳ này, Phật giáo tỉnh thành lập Trường Cơ bản Phật học Đồng Tháp, Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó Học vụ, trụ trì chùa Bửu Quang (thị xã Sa Đéc).

Năm 1992, Đại hội Đại biểu Giáo hội tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III, Hòa thượng được suy cử vào chức vụ Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Trong nhiệm kỳ V (1997 – 2002), Hòa thượng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban  Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học khóa III (niên khóa 1997 - 1999) và trụ trì chùa Tân Hòa, Cái Tàu Hạ, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 1999 đến nay, Hòa thượng trụ trì chùa Linh Phước, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trong các khóa An cư kiết hạ do Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp tổ chức từ năm 1983 đến năm 2018, Hòa thượng luôn là giáo thọ giảng dạy giáo lý, hành chánh giáo hội cho Tăng Ni an cư, cho Tăng Ni sinh khóa I đến khóa VII Trường Trung Cấp Phật học tỉnh. Đồng thời, Hòa thượng là Phó ban chỉ đạo, Thống sự các khóa An cư kiết hạ.

_MG_4584 (Copy).JPG


Môn đồ cố Hòa thượng

Trong những Tăng Ni được Hòa thượng giáo huấn, có những Tăng Ni tham gia hoạt động Phật sự tốt như: TT.Thích Minh Thuần, TT.Thích Thiện Hương, TT.Thích Phước Trí, TT.Thích Thiện Hữu, TT.Thích Lệ Thọ, Đại đức Thích Chơn Tâm, Đại đức Thích Chơn Trí, Đại đức Thích Trí Thọ, Đại đức Thích Thiện Thật, Ni sư Thích nữ Như Từ, Sư cô Thích nữ Như Thanh,… và nhiều Tăng Ni khác.

Các đại giới đàn từ năm 1983 – 2018, Hòa thượng đều là phó ban tổ chức và năm 1983 làm Giáo thọ A-xà-lê.

Để dễ trong việc điều hành Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thời bấy giờ (2005), Hội đồng Trị sự GHPGVN tấn phong ngài lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.

Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp khai nhiều khóa bồi dưỡng hành chánh trụ trì cơ sở, Hòa thượng trực tiếp giảng dạy, sách tấn Tăng Ni và triển khai các Hiến chương Giáo hội, Nội quy các ban ngành.

Năm 2017, Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII, Hòa thượng được suy cử vào chức vụ Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2022, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 11-2017, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 - 2022) tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngài được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN suy cử chức vụ Ủy viên HĐTS, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương nhiệm kỳ VIII.

Tháng 11-2018, ngài đã được Hội đồng Trị sự tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.

Cuộc đời của Hòa thượng nổi bật với tính cách gần gũi, giản dị, khiêm cung, nhiệt tâm trong mọi Phật sự; tôn trọng bậc trưởng thượng, thân thiện và kiên nhẫn với hàng hậu học, với các cộng sự và Phật tử, trân trọng giới trí thức, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người hữu duyên gặp gỡ, tiếp xúc.

Vô thường lão bệnh, một thoáng vô thường, Hòa thượng đã xả báo an tường vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 24-9-2019 (26-8-Kỷ Hợi), trụ thế: 66 năm, hạ lạp 39 năm.

_MG_4608 (Copy).JPG


HT.Thích Huệ Trí đọc lời tưởng niệm của TƯGH

HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư thay lời Hòa Thượng thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS đọc điếu văn tưởng niệm của Hội đồng Trị sự GHPGVN, thành kính phân ưu đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và môn đồ pháp quyến chùa Linh Phước.

Lời tưởng niệm bày tỏ: “Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, cố Hòa thượng hóa duyên đã mãn, trong pháp giới vô biên, Hòa thượng đã thong dong tự tại, vận thần thông đoan ngự cửu liên đài, xả báo thân, chứng nhập pháp thân, siêu Tịnh độ không rời uế độ. Giờ đây, trước Giác linh Hòa thượng, chúng tôi trong HĐTS, Ban, Viện T.Ư GHPGVN, xin thắp nén hương lòng, tưởng niệm Giác linh Hòa thượng để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp”.

Đại đức Thích Trí Khả, Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thay lời BTC lễ tang có đôi lời cảm niệm tri ân chư tôn Trưởng lão HĐCM, Thường trực HĐTS, giáo phẩm lãnh đạo các ban ngành, viện trung ương; chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang…, chư tôn đức Tăng Ni đại diện 12 BTS GHPGVN trên địa bàn tỉnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện; các cấp lãnh đạo chính quyền, Phật tử xa gần đã đến kính viếng cũng như chứng minh trong những ngày diễn ra tang lễ và lễ truy niệm, cung tống kim quan HT.Thích Thiện Năng nhập bảo tháp.

_MG_4627 (Copy).JPG
Niệm hương tại lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp

_MG_4635 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi lễ

Sau đó, TT.Thích Thiện Chí, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cử hành nghi thức cung tống kim quan cố Hòa thượng rời Giác linh đường, nhập bảo tháp tại chùa Linh Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - nơi Hòa thượng đương nhiệm trụ trì.

Đoàn xe phụng tống kim quan xuất phát từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp - chùa Bửu Quang (P.1, TP.Sa Đéc) về chùa Linh Phước (xã Tân Bình, huyện Châu Thành) với sự hộ niệm của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tháp tùng.

_MG_4639 (Copy).JPG

_MG_4649 (Copy).JPG
Thỉnh kim quan rời VP BTS

_MG_4690 (Copy).JPG

_MG_4710 (Copy).JPG
Kim quan Hòa thượng nhập tháp tại chùa Linh Phước trong niềm xúc động của những người đồng sự, hiếu đồ

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày