Nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải

GNO - Tối 27-11 (nhằm ngày 2-11-Kỷ Hợi), Ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải nhập kim quan tại chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

H1.jpg


Cử hành nghi thức nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải - Ảnh: Linh Toàn

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với sự hiện diện, gia tâm chú nguyện của chư tôn giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, môn đồ pháp quyến cùng đông đảo tín đồ Phật tử.

Tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Tâm, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh Đồng Nai đã xướng lễ, cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và cùng đại chúng thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan theo nghi thức truyền thống.

H2.jpg


Chư tôn giáo phẩm Phật giáo tỉnh Lâm Đồng hộ niệm - Ảnh: Linh Toàn

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc), đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 27-11 (2-11-Kỷ Hợi) tại chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc) - trụ thế 96 năm, 73 hạ lạp.

Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải là bậc tòng lâm thạc đức của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, hành đạo tại địa phương này từ năm 1964 cho đến ngày viên tịch.

H3.jpg
HT.Thích Huệ Tâm, Sám chủ khóa lễ - Ảnh: Linh Toàn

H4.jpg
Hình ảnh nhập kim quan - Ảnh: Linh Toàn

H5.jpg
Nghi thức thọ tang - Ảnh: Linh Toàn

Sau lễ nhập quan, kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phước Thiện TP.Bảo Lộc. Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ sáng nay, 28-11-2019 (3-11-Kỷ Hợi). Lễ truy điệu sẽ cử hành lúc 8 giờ ngày 30-11-2019 (5-11-Kỷ Hợi); lễ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Phước Thiện diễn ra lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày