Nhật Bản: Lễ động thổ, khởi công xây dựng chùa Đại Ân tại Tokyo

Chính thức khởi công xây dựng chùa Đại Ân tại thủ đô Tokyo
Chính thức khởi công xây dựng chùa Đại Ân tại thủ đô Tokyo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 29-4, chư Tăng Ni chùa Đại Ân và cộng đồng bà con Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Lễ động thổ, khởi công xây dựng chùa Đại Ân tại quận Adachi, Tokyo.

Chư tôn đức cử hành khóa lễ cầu nguyện

Chư tôn đức cử hành khóa lễ cầu nguyện

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni đang hoằng pháp và học tập tại Nhật Bản; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, trụ trì chùa Đại Ân đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại thủ đô Tokyo. "Chùa Đại Ân được xây dựng không chỉ là một việc làm mang tính chất tôn giáo mà còn là cầu nối giao thoa giữa hai văn hoá Việt - Nhật, là nơi để cộng đồng có thể gửi gắm, chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống", Ni sư Tâm Trí cho biết.

Phật tử đồng cầu nguyện tại buổi lễ khởi công

Phật tử đồng cầu nguyện tại buổi lễ khởi công

Dự kiến chùa sẽ được xây dựng trong 11 tháng với hai lần kí kết hợp đồng, tùy theo khả năng tài chính của nhà chùa. Theo tâm nguyện, Ni sư Tâm Trí sẽ cố gắng hoàn thiện xây dựng ngôi già lam trong thời gian sớm nhất để cộng đồng nhất là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản quay về nương tựa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ: "Đối với chúng tôi, đây cũng là niềm vui chung, là sự thao thức chung của cả cộng đồng người Việt tại xứ sở hoa anh đào. Tôi mong rằng, Ni sư sớm đạt được sở nguyện, cộng đồng sớm có một mái chùa mang hồn thiêng đất Việt giữa lòng thủ đô Tokyo".

Chùa Đại Ân được xây dựng trong niềm hoan hỷ của người Việt đang công tác, làm việc tại Nhật Bản

Chùa Đại Ân được xây dựng trong niềm hoan hỷ của người Việt đang công tác, làm việc tại Nhật Bản

Nhân dịp này, ông Umeda Kunio, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ niềm cảm kích, trong thời gian 8 năm làm việc với cố Hòa thượng Yoshimizu Daichi và Ni sư Tâm Trí, ông đã thấy được tinh thần người Việt Nam qua các Phật sự.

"Lễ khởi công xây chùa Đại Ân là một sự kiện trọng đại mang tính chất giao lưu văn hoá hai nước cũng như là sự đồng lòng của cả cộng đồng người Việt hướng về ngôi nhà tâm linh của mình. Chúng tôi mong rằng Phật sự này sớm được thành tựu”, ông Umeda Kunio nhấn mạnh.

Tất cả cùng chung sở nguyện mong ngôi chùa Đại Ân sớm được kiện thành

Tất cả cùng chung sở nguyện mong ngôi chùa Đại Ân sớm được kiện thành

Tại buổi lễ, tiếng kinh kệ cầu an của toàn thể đại chúng đã vang vọng trên mảnh đất tại quận Adachi Tokyo, đánh dấu một sự khởi sắc của Phật giáo Việt Nam tại đất nước sở tại. Tất cả cùng chung sở nguyện mái già lam Đại Ân Tokyo sớm được kiện thành để cộng đồng người Việt có thêm một nơi quay về an trú và nương tựa trong Chánh pháp của Đức Như Lai.

Hình ảnh buổi lễ động thổ, khởi công xây dựng chùa Đại Ân tại Tokyo:

Chùa Đại Ân được khởi công xây dựng là niềm ao ước chung của Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Chùa Đại Ân được khởi công xây dựng là niềm ao ước chung của Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày