Nhật Bản: Sáng chế robot thực hiện nghi lễ tang sự

GNO - Một công ty Nhật Bản vừa giới thiệu ra thị trường một hình mẫu người máy có tên là “Pepper” - có thể thay thế và được thuê để tiến hành công việc của vị chủ lễ cúng bái trong các đám tang theo nghi thức Phật giáo Nhật Bản.

Robot tang le.jpeg


Ảnh: Reuters

Robot này có khả năng vừa tụng kinh vừa gõ chuông, mõ và buổi trưng bày robot mẫu đã diễn ra cách nay vài tuần trong một hội chợ chuyên về tang lễ (The Life Ending Industry Expo) tại Tokyo (ảnh).

Robot cũng được xem là một bước tiến trong phục vụ tang lễ khi không có sự hiện diện kịp thời của một vị thầy. Và chi phí thuê robot này chưa đến 50.000 yen (khoảng 450 đô-la Mỹ) cho một gói tang lễ so với số tiền ngoài 240.000 yen (khoảng 2.200 đô-la Mỹ) khi thỉnh mời một vị thầy đến lễ tang.

Thầy Tetsugi Matsuo cho biết thầy sẽ đến tham quan triển lãm để xem “liệu robot tang lễ Pepper có được tích hợp ‘con tim’ vào trong cỗ máy của mình hay không vì tôi tin rằng con tim chính là nền tảng của mọi tôn giáo”.

Trần Trọng Hiếu
(theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp tại buổi họp liên tịch chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Quảng Trị: Họp liên tịch dự thảo tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào năm 2027

GNO - Chiều 2-5, tại chùa Đại Giác (P.Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức họp liên tịch nhằm dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Quang cảnh buổi họp của các xã thuộc cụm Xuyên Mộc (TP.HCM)

TP.HCM: Phật giáo cụm Xuyên Mộc triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2570

GNO - Sáng 3-5, chư tôn đức Tăng Ni thuộc các xã gồm: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hiệp, Hòa Hội và Bàu Lâm (thuộc cụm Xuyên Mộc) vân tập tại chùa Phước Duyên (khu phố Phước Bửu, xã Hồ Tràm, TP.HCM) nhằm triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

Thông tin hàng ngày