Nhiều chùa hướng dẫn Phật tử hạn chế thắp nhang

GNO - Chia sẻ về vấn đề thắp nhang của Phật tử mỗi khi đến chùa vào những dịp lễ, Tết, quý thầy tại các chùa đều cho biết nên hạn chế, quan trọng hơn thắp nhang là tập trung vào tu tập và thực hành lời Phật dạy. Đó là một hình thức dâng cúng “hương” lòng thành lên chư Phật.

2th.jpg


Phật tử tại chùa Phật Quang lễ Phật - hạn chế thắp nhang nhiều
vào những ngày lễ, rằm theo sự hướng dẫn của quý thầy tại chùa

Theo đó, tại một chùa ở vùng ven TP.HCM - chùa Thiên Đức (đường143, tổ 9, ấp 8, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), trong các ngày lễ, rằm, đầu năm thường thì Phật tử có thắp nhang theo truyền thống nhưng thắp ít, mỗi Phật tử được một nén hương khi có đông người đến chùa.

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa - trụ trì chùa cho biết, vì nhang hiện tại có nhiều nguồn gốc khác nhau và khi tìm hiểu thì thấy khói nhang rất độc hại với môi trường, sức khỏe của con người nên chùa chủ trương thắp ít nhang cũng như lựa chọn những loại nhang phù hợp để thắp tại chùa.

“Trong mỗi lần trò chuyện thân tình với Phật tử, quý thầy đều chia sẻ và nhắc nhở Phật tử về việc thắp nhang, ý nghĩ của thắp hương và chủ trương của chùa chỉ thắp 1, hoặc 3 cây thôi”, Đại đức Nhuận Nghĩa nói.

Còn tại chùa Phật Quang (Q.10) ở mỗi điện thờ chỉ để một lư hương và cho người túc trực vào những ngày lễ lớn - khi Phật tử đi chùa nhiều - để nhắc nhở về thắp hương, đồng thời rút bớt khi nhang quá đầy để đảm bảo cho không khí được thông thoáng không làm khó thở cho mọi người.

ĐĐ.Thích Quảng Trí, trụ trì Phật Quang chia sẻ: “Quý thầy ở chùa cũng nhắc nhở Phật tử khi mình đi chùa thì quan trọng không phải là thắp hương cho nhiều để dâng cúng lên chư Phật và như thế mới được Phật chứng minh, mà tâm thành của mình mới quan trọng. Nếu trong điều kiện cho phép mình có thể cắm một nén hương là đủ”.

Đặc biệt, tại chùa Minh Giác (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), vào những ngày 14, 29 hoặc, 30 hàng tháng, trước hoặc sau thời tụng kinh quý thầy điều nhắc nhở Phật tử hạn chế việc thắp nhang, chia sẻ về ý nghĩa thắp hương đến Phật tử.

“Nhờ vậy, có nhiều Phật tử thuần thành đến chùa không còn thắp nhang mà chỉ lạy Phật và tập trung vào tu tập”, ĐĐ.Thích Đồng Quảng, tri sự chùa Minh Giác cho biết.

Thầy chia sẻ, khi đốt nhiều nhang, khói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, đặc biệt các em nhỏ đi theo lễ Phật cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi khói nhang. Và vì chùa thường xuyên có Phật tử mới tới nên quý thầy nhắc nhở thường xuyên.

“Khi một Phật tử đã hiểu sâu về giáo lý Phật thì đến chùa không nhất thiết phải thắp hương, mà có nhiều hình thức khác để thể hiện cho lòng thành, nhất là bằng cách mình tu học và thực hành lời dạy của Phật thật tinh tấn - vừa cúng dường lên chư Phật và trang nghiêm tự thân mình.

Thời đức Phật còn tại thế, Ngài không đề cao vấn đề thắp hương, nhưng để phù hợp với văn hóa từng quốc gia, vùng miền nên mới có thắp hương. Ở Việt Nam đó là hình thức mang nét đẹp về văn hóa tín ngưỡng dân tộc, nhưng phải tùy từng điều kiện mà mình sử dụng cho phù hợp” - ĐĐ.Thích Đồng Quảng chia sẻ.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày