Nhiều chùa tổ chức vui Trung thu cho trẻ em các nơi

GNO - Ngày 27-9, chùa Huệ Quang (thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức lễ Trung thu cho các em nhỏ tại chùa và các làng lân cận - ảnh.

hq1.jpg

Dịp này, chùa Huệ Quang đã dành hơn 350 phần quà, với 100 phần đợt I và hơn 250 phần đợt II, bao gồm cặp, sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học tập đến các em nhỏ nhân mùa khai giảng năm học mới.

Được biết, trước đó chùa kết hợp với một số mạnh thường quân và tình nguyện viên trao tặng nhiều phần sữa, bánh, lồng đèn cho các em nhỏ trong làng và các làng lân cận.

hq.jpg

350 phần quà được tặng đến các em nhỏ trong dịp Trung thu này

Ni sư Thích nữ Minh Tài, trụ trì chùa Huệ Quang chia sẻ: “Dù trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà chùa cùng các nhà hảo tâm đều cố gắng chăm lo việc học và tạo niềm vui trong dịp Trung thu cho các em nhỏ. Qua đó, chia sẻ với các gia đình khó khăn có con em đang trong độ tuổi đi học, cũng như góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương đến với trẻ thơ”.

Giao Hảo

*Tiền Giang - Ngày 27-9, tại chùa Kim Thiền (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đã diễn ra chương trình lễ hội Trung thu với chủ đề “Vầng trăng Phật hiện” với sự tham gia của gần 1.000 em thiếu nhi trên địa bàn.

tg1.jpg

Ca sĩ Thùy Trang (TP.HCM) vui Trung thu cùng các em

Ngoài quà tặng Trung thu, các em còn được thưởng thức chương trình văn nghệ do các em thiếu nhi là Phật tử tại chùa biểu diễn, xem múa lân và chú Cuội, chị Hằng; đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ Thùy Trang (TP.HCM).

  
TT.Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự (BTS) Phật giáo Q.1, trụ trì chùa chia sẻ: Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một đêm trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa.

tg2.jpg

Các em hân hoan nhận bánh trung thu, bánh kẹo và xem văn nghệ

Được biết, toàn bộ kinh phí tổ chức do Thượng tọa cùng Phật tử đạo tràng chùa Linh Quang (Q.Bình Thạnh) và chùa Pháp Hoa (Q.6, TP.HCM) vận động với sự chung tay của các Phật tử và mạnh thường quân.

Anh Phong

*Cùng ngày, chùa Phước Lâm (ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) do TT.Thích Trung Chánh, UVTT BTS GHPPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo H.Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh nghèo của 2 xã Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa vui Trung thu.
tcn.JPG

15 suất học bổng và phần quà được trao trong đêm hội

Dịp này, chùa đã tặng 1.000 phần quà Trung thu và lồng đèn (xã Thân Cửu Nghĩa tặng 500 phần, xã Tam Hiệp tặng 300 phần, Phụ nữ Công an huyện tặng 200 phần).

Ngoài ra, chùa còn phát 15 suất học bổng (1triệu đồng/ suất) cùng 10 kg gạo và 1 thùng mì gói đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình 70 triện đồng. Chương trình đêm văng nghệ có sự góp mặt của nhóm nghệ sĩ TP.HCM như NSND Lệ Thủy, Thanh Ngân, ca sĩ Quốc Đại,…

Anh Tuấn


*Quảng Trị - Sáng cùng ngày, Đoàn thiện nguyện chùa Phật Học Tỉnh Hội ( TX.Quảng Trị) do ĐĐ.Thích Nguyên Tấn, ĐĐ.Thích Đức Ân làm trưởng đoàn, đã đến Trường Tiểu học Chênh Vênh (thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa) tặng nhà tình thương và quà Trung thu đến các em học sinh.
qt.JPG

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn


Chênh Vênh là một thôn vùng cao, cuộc sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn. Nhà cửa kém kiên cố trước mưa gió, trẻ em không có sách để đọc, không có vở để viết và nhiều em không được đến trường.

Mỗi phần quà gồm áo ấm, cặp sách, tập vở, dụng cụ học tập, quà trung thu (cho học sinh tiểu học); quần áo và quà trung thu cho học sinh mầm non; và các phần quà dành cho giáo viên.

Cũng trong chuyến đi này, đoàn đã tặng 50 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo (gồm gạo, mì gói, dầu ăn); trị giá 250 ngàn đồng/suất. Đồng thời, hỗ trợ dựng lại nhà sàn cho một số hộ đặc biệt khóa khăn. Tổng trị giá chương trình khoảng 50 triệu đồng.

qt1.JPG

Nguyên Hiếu

*Bến Tre - Tối 27-9, tịnh xá Ngọc Tường (xã Tường Đa, huyện Châu Thành) phối hợp với UBND xã Tường Đa và nhóm tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho hơn 500 học sinh tiểu học và THCS xã Tường Đa.

bt.jpg

Chương trình Vầng trăng yêu thương tại tịnh xá Ngọc Tường

Trong chương trình, các em được tham gia Phiên chợ miền quê với 14 gian hàng là các món ăn vặt: trà sữa, bánh tráng, bánh ngọt, rau câu,… với giá 0 đồng.

Ngoài ra, các chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa Trung thu đặc sắc và vui nhộn như Sự tích Trung thu với chị Hằng Nga và chú Cuội, múa hát cùng chị Hằng - đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em. Mỗi em tham gia còn nhận nhiều quà tặng gồm bánh trung thu, lồng đèn, bánh kẹo,...

bt1.jpg

Gian hàng bánh tráng miễn phí thu hút nhiều em nhỏ

Xuân Uyên

*Gia Lai - Chiều ngày 27-9, tại tịnh xá Ngọc Túc (xã Cư An, huyện Đắkpơ) đã tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm", tặng hơn 400 phần quà trung thu cho các em nhỏ khu vực xã Cư An và xã Tân An.

gl1.jpg

Ni trưởng tặng quà trung thu cho các em

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Ni trưởng Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá, đã chia sẻ, động viên các em nhỏ chăm ngoan, học giỏi.

Để mang đến không khí Trung thu vui nhộn cho các em nhỏ tại đây, chư Ni đã tổ chức nhiều trò chơi vận động như múa lân, thi ráp lồng đèn, hát, thảy bóng, trả lời câu hỏi,... với những phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt.

gl.jpg

Nhiều trò chơi vận động thu hút các em nhỏ

Giác Minh Lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày